Hội nghị biến đổi khí hậu đối mặt với bài toàn nan giải

COP-17 sẽ phải đối mặt với bài toán nan giải trong việc thực thi trách nhiệm cắt giảm khí thải nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu.
Durban - thành phố cảng lớn nhất Nam Phi, đang háo hức chờ đợi lễ khai mạcHội nghị lần thứ 17 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-17) với sự thamgia của các đại biểu đến từ 194 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của Côngước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Theo ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế thànhphố Durban (DICC) với những nét đặc trưng mang đậm bản sắc châu Phi.

Với tư cách nước chủ nhà, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma sẽ có bài phát biểuquan trọng đề cập vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, đặc biệt tại khu vực châuPhi, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay trong cuộc chiến ngăn chặntình trạng ấm lên của Trái Đất khi mọi việc chưa quá muộn.

Đây là năm đầu tiên châu Phi được Liên hợp quốc lựa chọn là nơi tổ chức hộinghị khí hậu lớn nhất hành tinh, cùng với một biểu tượng đầy ý nghĩa là cây baobáp (bombac) khổng lồ với những cành khô trơ trụi đang vươn những chiếc rễ phủxanh các sa mạc khô cằn.

Nếu ai từng đến châu Phi, chắc chắn sẽ không thể quên được hình ảnh về mộtloại cây khổng lồ hàng chục người ôm không xuể vì có chu vi gốc lên tới 22-35mvà cao khoảng 50m.

Đây là loại cây có sức sống rất mãnh liệt, xanh tươi quanh năm, ngay cả trêncác sa mạc mà thiên nhiên đã ban tặng cho lục địa Đen, một trong những khu vựcđang chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu và là nơi được cácchuyên gia cảnh báo sẽ phải đối mặt với thảm họa hạn hán nghiêm trọng trong thờigian tới.

Bởi vậy, có thể thấy rằng biểu tượng của COP-17 vừa mang đầy đủ ý nghĩa, vừalà lời cảnh báo sâu sắc đối với toàn thế giới về sự cấp thiết phải chung tayhành động cứu lấy hành tinh xanh.

"Kế thừa" những kết quả không mấy khả quan từ các kỳ hội nghị trước, mà đặcbiệt là COP-15 diễn ra ở Đan Mạch năm 2010 và COP-16 ở Mexico năm 2011, các đạibiểu tham dự COP-17 sẽ phải đối mặt với bài toán vô cùng nan giải trong việc làmthế nào thu hẹp khoảng cách giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triểntrong việc thực thi trách nhiệm cắt giảm khí thải nhà kính, cũng như hỗ trợ tàichính, công nghệ và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các nướcđang phát triển.

Theo báo cáo thường niên "Thu hẹp khoảng cách" vừa mới được Chương trình Môitrường Liên hợp quốc (UNEP) công bố, thế giới sẽ khó có thể đạt được mục tiêukìm hãm sự gia tăng nhiệt độ Trái Đất ở mức 2 độ C như khuyến cáo của các nhàkhoa học, cho dù có hoàn thành tất cả các mục tiêu cắt giảm khí thải đề ra.

Người đứng đầu nhóm tác giả nghiên cứu, giáo sư Joseph Alcamo cho biết: "Cảthế giới đang phải hứng chịu tác động của tình trạng gia tăng nhiệt độ toàn cầu.Vì vậy, các quốc gia cần chia sẻ trách nhiệm trong việc thu hẹp khoảng cách vềmục tiêu khí thải." Đây cũng là nhận định được đưa ra trong bản báo cáo lần thứ5 công bố hôm 22/11 của Ủy ban liên chính phủ về biến đối khí hậu (ICCC).

Trong bài phát biểu mới đây về COP-17 và Hội nghị các bên tham gia Nghị địnhthư Kyoto lần thứ 7 (CMP-7), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu rõ đã đếnlúc các nhà lãnh đạo thế giới cần đẩy nhanh việc xây dựng và thông qua một vănkiện mới thay thế cho giai đoạn I của Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào cuốinăm 2012, nhằm giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càngkhốc liệt và khó dự đoán.

Cũng theo người đứng đầu tổ chức lớn nhất hành tinh, các bên cần nỗ lực đưara cam kết, giải pháp và lộ trình cụ thể để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn nhưgia tăng hiện tượng khí hậu cực đoan, bất ổn an ninh lương thực, khan hiếm tàinguyên, đe dọa hòa bình khu vực và quốc tế do xung đột nguồn nước và nạn di cư ồạt.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không thểđược thực hiện đơn lẻ mà phải có sự hợp lực chung toàn cầu, vì sự ổn định củangôi nhà chung Trái Đất và tương lai của các thế hệ mai sau.

Theo kế hoạch, COP-17 sẽ tập trung thảo luận 5 vấn đề chính, liên quan đến lộtrình thực thi các thỏa thuận đã đạt được tại hai hội nghị trước cũng như hộinghị lần này; việc xây dựng văn kiện ràng buộc pháp lý mới thay thế giai đoạn Icủa Nghị định thư Kyoto; xác định rõ trách nhiệm tài chính và nghĩa vụ cắt giảmkhí thải của các nước phát triển và một số nước mới nổi có lượng khí thải lớn;tìm ra cơ chế phối hợp thực hiện các biện pháp thích ứng với tình trạng biến đổikhí hậu toàn cầu; và cuối cùng là đảm bảo sự gắn kết của các thỏa thuận vớinguyên tắc lợi ích chung của các bên và cộng đồng quốc tế.

Tất nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tiềm ẩn nhiều yếu tố bấtổn đe dọa có thể cuốn các nền kinh tế vào một vòng xoáy suy thoái mới, COP-17chắc chắn sẽ vấp phải không ít khó khăn.

Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo và người dân thế giới vẫn không từ bỏ hy vọngrằng COP-17 sẽ trở thành con tàu phá tan những tảng băng lớn đang ngăn cản nỗlực chung chống tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu./.

Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.