Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thúc đẩy hội nhập, toàn diện, bền vững

Malaysia sẽ trình bày các lĩnh vực ưu tiên và các mục tiêu dưới chủ đề “Bao trùm và Bền vững;" nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của mình trong việc tăng cường Cộng đồng ASEAN thông qua các lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/1, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) sẽ diễn ra tại Langkawi (Malaysia) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Utama Haji Mohamad Haji Hasan.

Đây là hội nghị đầu tiên mở màn cho một chuỗi các cuộc họp cấp bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Tham dự AMM có các Bộ trưởng Ngoại giao; các quan chức cấp cao đến từ các quốc gia thành viên của ASEAN; Tổng thư ký ASEAN và một đại diện từ Myanmar. Bộ trưởng Ngoại giao Timor-Leste cũng sẽ tham gia với tư cách là quan sát viên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Dự kiến tại Hội nghị, Malaysia sẽ trình bày các lĩnh vực ưu tiên và các mục tiêu dưới chủ đề “Bao trùm và Bền vững;" nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của mình trong việc tăng cường Cộng đồng ASEAN thông qua các lĩnh vực ưu tiên và mục tiêu đã xác định, bao gồm ba trụ cột gồm chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Điều này sẽ phản ánh mục tiêu của Malaysia là thúc đẩy một ASEAN hội nhập, toàn diện và bền vững, đồng thời tăng cường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về định hướng chiến lược của ASEAN, các nỗ lực củng cố Cộng đồng ASEAN và quan hệ đối ngoại của ASEAN; xem xét các hành động tiếp theo về các quyết định đã được đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại Vientiane, Lào hồi tháng 10/2024.

Ngoài ra, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề hiện tại, diễn biến của các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm cuộc khủng hoảng ở Myanmar, căng thẳng địa chính trị và những thách thức khác ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao cũng sẽ tận dụng cơ hội này để tổ chức các cuộc họp song phương với các đối tác để thảo luận các vấn đề liên quan việc tăng cường quan hệ ASEAN và quan hệ song phương.

Phát biểu với báo giới sau khi khảo sát địa điểm họp trong đó có trung tâm báo chí, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết các cuộc thảo luận và thỏa thuận đạt được trong hội nghị sẽ được trình bày tại các Hội nghị cấp cao nhất có sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia ASEAN, dự kiến diễn ra vào tháng 5 và tháng 10. Ông nhấn mạnh kết quả cuộc họp ngày 19/1 sẽ định hình các ưu tiên nghị sự cho năm Chủ tịch ASEAN do Malaysia đảm nhiệm trong suốt cả năm 2025.

Ngoài ra, Malaysia sẽ đề xuất triệu tập Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-GCC (Hội đồng hợp tác vùng Vịnh) + Trung Quốc như một nền tảng chiến lược để mở rộng quan hệ đối tác kinh tế của ASEAN ra ngoài khu vực. Sáng kiến này nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa GCC và Trung Quốc, tạo ra những cơ hội mới cho sự thịnh vượng của khu vực.

Cuối cùng, Malaysia sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia toàn diện của tất cả các bên liên quan của ASEAN trong đó có thanh niên và khu vực tư nhân. Malaysia sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng các hoạt động của ASEAN lấy người dân làm trung tâm, cho phép sự tham gia rộng rãi hơn và thúc đẩy hợp tác lớn hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Malaysia dự kiến đón hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.