Hội nghị Cấp cao ASEAN: Nhất trí tăng cường năng lực, hiệu quả thể chế

Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí nỗ lực nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN để giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai.
Hội nghị Cấp cao ASEAN: Nhất trí tăng cường năng lực, hiệu quả thể chế ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước ASEAN chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 10/5, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 (HNCC ASEAN 42) tại Labuan Bajo, đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo về tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN.

Văn kiện trên nhấn mạnh các mục đích và nguyên tắc được ghi trong Hiến chương ASEAN cũng như củng cố quá trình xây dựng Cộng đồng, thúc đẩy hội nhập nhằm hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm.

Văn kiện tái khẳng định cam kết của các nhà lãnh đạo ASEAN và thực hiện các nỗ lực để duy trì vai trò trung tâm, sự thống nhất và phù hợp của ASEAN giữa những thách thức mà khu vực đang và sẽ phải đối mặt.

[ASEAN ra tuyên bố về phát triển Tầm nhìn Cộng đồng sau năm 2025]

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhất trí nỗ lực nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN để giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai, đồng thời ứng phó với các cuộc khủng hoảng một cách kịp thời, phù hợp với các mục tiêu của Lá chắn ASEAN (ASEAN SHIELD), cũng như khai thác các cơ hội mới nhằm đẩy nhanh đà phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN và giảm thiểu các tác động bất lợi tiềm ẩn đối với việc hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực hòa bình, an ninh, ổn định, bao trùm và thịnh vượng.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhất trí tăng cường hơn nữa các cơ chế và quy trình do ASEAN dẫn dắt trong quá trình can dự với các đối tác bên ngoài và trong một cấu trúc khu vực đang phát triển lấy ASEAN làm trung tâm, cởi mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục