Hội nghị JCM chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đã và đang nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến tham vấn chung ASEAN (JCM) về tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến tham vấn chung ASEAN (JCM) về tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tiếp theo chuỗi các Hội nghị cấp Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, ngày 8/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, Nguyễn Quốc Dũng tiếp tục chủ trì Hội nghị Tham vấn chung ASEAN (JCM).

Tham dự Hội nghị còn có các Quan chức thuộc ba trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội ASEAN, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực các nước thành viên ASEAN và các Phó Tổng Thư ký ASEAN.

Trưởng đoàn Việt Nam cập nhật công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đã và đang nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan vào tháng 11 năm nay, thể hiện hình ảnh ASEAN đoàn kết, tự tin, vững vàng vượt qua các khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi phương án tổ chức để đáp ứng tình hình thực tế.

Dự kiến, sẽ có 11 Hội nghị Cấp cao diễn ra trong thời gian từ 13-15/11/2020, trong đó có Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các đối tác.

Ngoài ra, nhiều hoạt động đa dạng khác cũng sẽ được tổ chức bên lề các Hội nghị lần này, nổi bật là Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư Kinh doanh ASEAN...

Quan chức Cấp cao của các trụ cột đều ghi nhận những tiến triển tích cực trong triển khai các ưu tiên, sáng kiến của ASEAN 2020 cũng như các sáng kiến chung ứng phó COVID-19.

Các nước đánh giá cao Việt Nam, Chủ tịch ASEAN, đã đề xuất và thúc đẩy các ưu tiên sáng kiến trong năm, đạt được nhiều kết quả thực chất, đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng, vừa nỗ lực ứng phó hiệu quả với COVID-19 vừa phục hồi toàn diện.

[Hội nghị tham vấn chung ASEAN: Ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam]

Các nước khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các ưu tiên của năm 2020 cũng như các kế hoạch về phòng chống và kiểm soát COVID được hoàn tất theo kế hoạch

Trao đổi về kết nối và hội nhập khu vực, các đại biểu cho rằng các vấn đề liên trụ cột cần được triển khai một cách khoa học, toàn diện và có tầm nhìn phù hợp.

Trong quá trình này, với sự trợ giúp của JCM, Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) có vai trò quan trọng, điều phối công tác của cả Cộng đồng.

Trên cơ sở đó, các nước nhất trí thảo luận thêm về vai trò và phương thức hoạt động của ACC và JCM trong thời gian tới. Các đại biểu hoan nghênh Việt Nam đã chủ động tổ chức trao đổi nội dung quan trọng này.

Hội nghị JCM chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến Hội đồng điều phối ASEAN (ACCWG) lần thứ 10 về việc kết nạp tư cách thành viên của Timor-Leste. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cùng ngày, các nước ASEAN cũng đã tổ chức Cuộc họp lần thứ 10 Nhóm Công tác Hội đồng Điều phối ASEAN (ACCWG) về việc Timor -Leste xin gia nhập ASEAN.

Các nước ghi nhận dù có khó khăn do COVID-19, ASEAN vẫn triển khai nhiều hoạt động nhằm chuẩn bị và hỗ trợ Timor-Leste đáp ứng các tiêu chí, nghĩa vụ thành viên của ASEAN.

Theo đó, ASEAN đã hoàn tất Báo cáo đánh giá khảo sát về Chính trị-An ninh; tham vấn trực tuyến về Văn hoá-Xã hội với Timor-Leste. Trụ cột Kinh tế cũng sẽ họp trực tuyến với các cơ quan đối tác của Timor-Leste trong thời gian tới.

Nhìn chung, ASEAN đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Timor-Leste hướng tới gia nhập ASEAN. Theo đó, ASEAN nhất trí cần tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực, từng bước đáp ứng các tiêu chí, nghĩa vụ thành viên của ASEAN.

Ban Thư ký ASEAN cũng đề xuất danh mục các hoạt động của ASEAN mà Timor-Leste có thể tham gia với tư cách quan sát viên của ASEAN.

Đánh giá cao nỗ lực và kết quả của các cơ quan trong rà soát, đánh giá khả năng, công tác chuẩn bị của Timor-Leste, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục dành sự hỗ trợ phù hợp cho Timor-Leste, trong đó chú trọng chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị gia nhập ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục