Hội nghị ủy hội sông Mekong bắt đầu ở Campuchia

Hội nghị Ủy hội sông Mekong (MRC) 18 tập trung thảo luận về tiến trình tham khảo ý kiến đối với dự án đập thủy điện Sayabury tại Lào.
Hội nghị Ủy hội sông Mekong (MRC) lần thứ 18 đã được khai mạc ngày 8/12 tại thị xã Siem Reap của Campuchia, với sự tham dự của bốn nước thành viên gồm ViệtNam, Campuchia, Lào và Thái Lan.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tài nguyênvà Môi trường Nguyễn Minh Quang dẫn đầu.

Phát biểu khaimạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguồn nước và Khí tượng Campuchia Lim Kean Hor cho biết trong ngày đầu tiên của Hội nghị diễn ra tronghai ngày này, MRC sẽ tập trung thảo luận về tiến trình tham khảo ý kiếnđối với dự án đập thủy điện Sayabury tại Lào - vấn đề đượcxem là quan trọng nhất để thảo luận trong tư cách là tổ chức khu vực.

Ông Lim Kean Hor cho biết theo phương thức tham khảo ý kiếntrong vòng sáu tháng, bốn nước thành viên đã nỗ lực thảo luận, đánh giá vềnhững ảnh hưởng lớn của dự án xây dựng thủy điện trên sông Mekong.

Cácnước đã mở diễn đàn để tập hợp quan điểm và đánh giá của các bên liênquan.

Trong khi đó, số liệu kỹ thuật của dự án được nhóm chuyên gia củaMRC và các chuyên gia quốc tế xem xét lại.

Kết quả của các công tác trênđược đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần này.

Theo Bộtrưởng Lim Kean Hor, vấn đề dự án thủy điện Sayabury đã được nêu trongcuộc họp hồi tháng 4/2011. Tuy nhiên, trong cuộc họp này, Ủy ban chungđã không đạt được sự nhất trí, do đó phải đưa vấn đề này để Hội đồng xemxét.

Ông nhấn mạnh Hội nghị MRC lần này và sự thảo luận về đập thủyđiện Sayabury là thể hiện ý chí chính trị của các nước thành viên để điđến một quyết định cuối cùng mang tính xây dựng và trên tinh thần củathỏa thuận sông Mekong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.