Hội thảo quốc gia về nhà lý luận lỗi lạc Ph.Ăngghen

Hội thảo “Ph.Ăngghen - Nhà lý luận lỗi lạc, chiến sỹ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế” diễn ra ngày 27/11.
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Ph.Ăngghen - Nhà lý luận lỗi lạc và chiến sỹ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.”

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và gần 300 nhà khoa học nghiên cứu lý luận, cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu... đã tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh Ph.Ăngghen là nhà lý luận lỗi lạc, chiến sỹ cách mạng kiên cường, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và những người cộng sản trên thế giới. Tuy xuất thân từ một gia đình tầng lớp trên, thuộc giai cấp tư sản nhưng Ph.Ăngghen đã dành tất cả con tim, khối óc, tình cảm và trí tuệ cho giai cấp vô sản, hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình, nhằm mục tiêu, lý tưởng cao đẹp là giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi ách áp bức, bóc lột.

Ph.Ăngghen là người bạn, người đồng chí, người cộng sản gần gũi nhất của Các Mác, đã cùng Các Mác sáng lập nên Chủ nghĩa Mác, học thuyết khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và những người cộng sản, vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa, công sản chủ nghĩa.

Đồng thời, Ph.Ăngghen đã cùng Các Mác nhiệt tình truyền bá tư tưởng cách mạng, xây dựng các tổ chức cách mạng của giai cấp công nhân, trở thành lãnh tụ của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân các nước châu Âu ở nửa cuối thế kỷ XIX.

V.I.Lênin cho rằng “Không thể hiểu chủ nghĩa Mác và không thể trình bày chủ nghĩa Mác một cách hoàn chỉnh nếu không chú ý đến những tác phẩm của Ph.Ăngghen” và “sau bạn ông là Các Mác, Ph.Ăngghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh.”

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nêu rõ sự nghiệp cách mạng 80 năm qua của đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại là đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, là bằng chứng hùng hồn, thực tiễn sinh động khẳng định sự đúng đắn, vai trò và ý nghĩa to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, mà Ph.Ăngghen là một trong những lãnh tụ sáng lập…

Đảng luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam 80 năm qua, Đảng rút ra bài học là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống các nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.

“Kiên định những nguyên lý cơ bản và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam trong bối cảnh mới của thời đại, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có tầm trí tuệ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức giải quyết những vấn đề của đất nước đặt ra, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mà trực tiếp là đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năn 2020 sẽ là những nội dung lớn được Đảng ta xem xét, quyết định trong Đại hội XI sắp tới của Đảng,” Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, giáo sư-tiến sỹ Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định hội thảo là hoạt động đặc biệt long trọng nhân kỷ niệm 190 năm ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2010) - một trong những người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, một trong số các bậc vĩ nhân mà cuộc đời và sự nghiệp in đậm dấu ấn lên toàn bộ lịch sử cận đại, hiện đại của nhân loại.

Đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ tình cảm biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với một trong những vị lãnh tụ đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã dành cả cuộc đời, sự tâm huyết, sự hy sinh, cùng với C.Mác sáng lập nên học thuyết khoa học, cách mạng cho phong trào công nhân, hướng dẫn giai cấp công nhân, nhân loại cần lao giải phóng mình, giải phóng toàn xã hội khỏi áp bức, bóc lột, bất công.

Hội thảo khoa học hôm nay còn là dịp để chúng ta nhận thức sâu hơn về những đóng góp to lớn của Ph.Ăngghen cho học thuyết Mác trở thành những giá trị bất hủ; về nhân cách cao đẹp của một lãnh tụ vĩ đại để chúng ta tiếp tục vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, phục vụ sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, giáo sư-tiến sỹ Lê Hữu Nghĩa nói.

Các tham luận được trình bày và gửi đến hội thảo đã tập trung phân tích những đóng góp cơ bản của Ph.Ăngghen trong việc làm cho chủ nghĩa Mác trở nên hoàn bị; những cống hiến của Người trong triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học.

Các tham luận làm rõ những cống hiến đặc sắc về tư tưởng, lý luận, về nhân cách trong sáng của Ph.Ăngghen đối với cách mạng thế giới và khẳng định những tư tưởng mang giá trị trường tồn và chỉ ra những luận điểm của Ph.Ăngghen đã bị lịch sử vượt qua hoặc cần nhận thức lại trong điều kiện mới.

Các tham luận cũng phân tích, làm sáng rõ ý nghĩa của những giá trị các luận điểm của Ph.Ăngghen đối với cách mạng Việt Nam, nhất là đối với công cuộc đổi mới hiện nay./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục