Hơn 100 quan chức Brazil nằm trong diện điều tra vụ Petrobras

Ít nhất năm quan chức chính phủ đương nhiệm, chủ tịch hai viện Quốc hội Brazil sẽ nằm trong danh sách điều tra mở rộng dính líu tới hơn 100 chính trị gia theo yêu cầu của Tổng Công tố Brazil.
Hơn 100 quan chức Brazil nằm trong diện điều tra vụ Petrobras ảnh 1Tổng Công tố Brazil Rodrigo Janot. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ít nhất năm quan chức chính phủ đương nhiệm, chủ tịch hai viện Quốc hội Brazil sẽ nằm trong danh sách điều tra mở rộng dính líu tới hơn 100 chính trị gia theo yêu cầu của Tổng Công tố Brazil Rodrigo Janot.

Đây là những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bê bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Ngày 16/3, truyền thông Brazil cho biết Tổng Công tố Janot đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này cho phép mở 83 cuộc điều tra tham nhũng đối với các chính trị gia trong nước. Tuy nhiên, số lượng cũng như danh sách cụ thể các chính trị gia trong diện tình nghi chưa được công bố đã làm dấy lên những lời đồn đoán cũng như tiết lộ bất ngờ trong giới truyền thông nước này.

Theo các thông tin, mỗi cuộc điều tra mới này sẽ dính líu tới ít nhất một đối tượng, và một đối tượng có thể nằm trong danh sách của nhiều vụ điều tra.

Ngày 16/3, một nguồn tin thân cận với vụ điều tra cho biết hơn 100 chính trị gia đang được hưởng quyền miễn trừ truy tố tại các tòa án thông thường do là nghị sỹ Quốc hội hoặc thành viên nội các đều nằm trong danh sách bị điều tra.

Nhiều hãng tin của Brazil đưa tin ít nhất năm bộ trưởng đương nhiệm, trong đó có Ngoại trưởng mới bổ nhiệm Aloysio Nunes, cũng như lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội đều nằm trong danh sách điều tra. Ngoài ra, hai cựu Tổng thống Brazil là Dilma Rousseff và Luiz Inacio Lula da Silva cũng trong diện này.

Danh sách điều tra của Tổng Công tố Janot được đưa ra dựa trên thỏa thuận do 77 giám đốc của tập đoàn Odebrecht ký kết, cam kết cung cấp thông tin liên quan đến hành động phi pháp của tập đoàn này.

Odebrecht là tâm điểm của vụ bê bối khổng lồ ở tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras của Brazil. Tập đoàn này từng thừa nhận trước giới tư pháp Mỹ rằng đã hối lộ gần 790 triệu USD cho nhiều nhân vật tại hơn 12 quốc gia với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ và ưu ái của giới chức những nước này trong các dự án xây dựng.

Trong khi đó, vụ bê bối Petrobras bị phanh phui từ tháng 3/2014 đã gây chấn động chính trường Brazil với hơn 100 cá nhân chính thức bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil. Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có nhiều nghị sỹ và thống đốc bang, nằm trong diện bị điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.