Hơn 465 tỷ đồng xây dựng kè sông Lô và sông Gâm

Kè sông Lô và sông Gâm có tổng chiều dài hơn 8,8km, được tỉnh Tuyên Quang triển khai xây dựng, với tổng vốn đầu tư hơn 465 tỷ đồng.
Để chống sạt lở, tăng khả năng thoát lũ đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ dân, tỉnh Tuyên Quang triển khai xây dựng kè sông Lô và sông Gâm, với tổng vốn đầu tư hơn 465 tỷ đồng.

Trong số này, kè sông Gâm có vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, kè sông Lô có vốn đầu tư hơn 165 tỷ đồng.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành cuối năm 2012.

Dự án kè sông Lô và sông Gâm có tổng chiều dài hơn 8,8km, kết cấu chính của kè bằng bêtông cốt thép kết hợp xây đá hộc, đỉnh kè có hành lang bảo vệ và đường đi bộ.

Từ năm 2007, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang với dung tích hồ chứa khoảng 2,3 tỷ m3 nước, đi vào hoạt động. Việc xả nước để phát điện và phục vụ việc cứu hạn ở các tỉnh khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ đã gây sạt lở đất, làm mất đất sản xuất và ngập úng, hư hại nhiều diện tích cây trồng của nhân dân sống ở khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện Tuyên Quang.

Nghiêm trọng nhất là tại khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, nhiều hộ gia đình bị sạt lở đến sát nhà, khiến tính mạng người dân bị đe dọa.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước mùa mưa lũ năm 2012, tỉnh Tuyên Quang cũng đang thực hiện khảo sát và di chuyển các hộ dân sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn./.

Vũ Quang Đán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục