Hơn 50% số loài cây bản địa châu Âu có nguy cơ tuyệt chủng

Trong bản cập nhật Sách Đỏ mới nhất về những loài cây nguy cấp, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho biết 42% trong số 454 loài cây bản địa ở châu Âu có nguy cơ biến mất khỏi Lục địa Già.
Hơn 50% số loài cây bản địa châu Âu có nguy cơ tuyệt chủng ảnh 142% trong số 454 loài cây bản địa ở châu Âu có nguy cơ biến mất. (Nguồn: Alamy)

Hơn 50% số loài cây thân gỗ đặc trưng của châu Âu, trong đó có cây hạt dẻ ngựa, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Đây là cảnh báo của các nhà hoạt động vì môi trường quốc tế đưa ra ngày 27/9.

Trong bản cập nhật Sách Đỏ mới nhất về những loài cây nguy cấp, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho biết 42% trong số 454 loài cây bản địa ở châu Âu có nguy cơ biến mất khỏi Lục địa Già.

Ngoài ra, 58% số loài cây đặc trưng châu Âu, tức là chỉ có ở châu Âu, thuộc diện bị đe dọa tuyệt chủng.

Đáng lo ngại hơn, 15% số loài cây bản địa ở châu Âu, tương đương 66 loài, bị xếp vào tình trạng "vô cùng nguy cấp", hoặc bên bờ tuyệt chủng.

Ông Craig Hilton-Taylor, phụ trách Sách Đỏ của IUCN, nêu rõ cây rất cần thiết cho sự sống trên Trái Đất, trong đó các loài cây châu Âu là nguồn thức ăn và nơi trú ẩn cho vô số loài động vật như chim và sóc, đồng thời đóng vai trò kinh tế quan trọng.

Tuy nhiên, các loài cây bản địa châu Âu đang có nguy cơ biến mất do các sinh vật ngoại lai xâm hại, trong đó có loài sâu ăn lá có nguồn gốc từ vùng Balkan nhưng đang sinh sôi nhanh chóng ở châu Âu.

[Biến đổi khí hậu: Các hệ sinh thái ở Australia bị đe dọa]

Ngoài ra, nạn khai thác gỗ bừa bãi, cháy rừng, khai thác du lịch và phát triển đô thị không bền vững cũng là những nguyên nhân.

Cùng với các loài cây thân gỗ, gần 50% số loài cây bụi ở châu Âu và 20% số loài động vật thân mềm trên cạn như ốc sên cũng không tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

IUCN cho biết những loài này thường không được lưu tâm nhưng đóng vai trò rất quan trọng đối với các hệ sinh thái cung cấp thực phẩm và không khí cho con người.

Báo cáo của IUCN được đưa ra trong bối cảnh lời kêu gọi giải quyết tình trạng suy thoái môi trường toàn cầu đã trở thành vấn đề cấp thiết.

Hồi tháng Năm vừa qua, Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu, môi trường sống bị hủy hoại và nhiều yếu tố khác đang đẩy 1 triệu loài thực vật và động vật đến bờ tuyệt chủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.