Diện tích rừng dễ cháy này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, nhất là vàogiai đoạn cao điểm của mùa khô 2010 trở về sau, với dự báo cháy cấp cao, cấp cựckỳ nguy hiểm.
Hiện nhiều loài dây leo đeo bám trên thân tràm, cỏ bụi, lau sậy úa vàng,một số đã chết khô do rễ không còn hút được nước, tạo thành lớp thực bì khô giòndễ bắt lửa trên mặt đất.
Bên cạnh đó, mực nước chân rừng còn rất thấp, hệ thống kênh mương ở đâyđang đứng trước nguy cơ bị cạn kiệt do mùa mưa năm 2009 kết thúc sớm, thiếunguồn nước ngọt bổ sung. Trong khi đó dự báo diễn biến mùa khô năm 2010 rất phứctạp, nắng nóng kéo dài, nước bốc hơi nhanh.
Điều này không những làm cho rừng tràm thiếu nước phòng chống cháy mà cònảnh hưởng bất lợi đến nguồn cá đồng và đời sống của cư dân làng rừng gặp rấtnhiều khó khăn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau phối hợp với 2 huyện có rừngtràm là U Minh và Trần Văn Thời tích cực triển khai kế hoạch, phương án phòngcháy, chữa cháy rừng mùa khô theo phương châm "4 tại chỗ", xây dựng lực lượng dựphòng khoảng 2.500 người sẵn sàng ứng phó nhanh với tình huống cháy xảy ra.
Các đơn vị hữu quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt lâm phần,kiên quyết không để xảy ra cháy, nhất là những khu vực có đường ống dẫn khí PM3- Cà Mau đi qua cung ứng nguồn khí nhiên liệu cho 2 Nhà máy Điện Cà Mau 1 và CàMau 2.
Hiện tại, rừng tràm U Minh hạ có 9 đơn vị trực tiếp quản lý. Mùa khô năm2009, lâm phần rừng tràm này đã xảy ra 3 vụ cháy nhỏ làm thiệt hại khoảng 4harừng. Nguyên nhân gây cháy do cư dân lén lút vào rừng ăn ong, đánh bắt cá đồngnhưng bất cẩn khi sử dụng lửa hoặc do đốt rơm rạ, cỏ dại đất sản xuất nôngnghiệp./.