Hơn một nửa nhân viên công nghệ Mỹ muốn hợp tác chặt với Trung Quốc

Theo kết quả khảo sát do truyền thông Mỹ Protocol tiến hành, công bố hôm 15/3, khoảng 60% nhân viên công nghệ Mỹ nhất trí rằng các công ty công nghệ Mỹ nên hợp tác chặt chẽ với các đối tác Trung Quốc.
Hơn một nửa nhân viên công nghệ Mỹ muốn hợp tác chặt với Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: protocol)

Kết quả cuộc khảo sát do hãng truyền thông Mỹ Protocol tiến hành và công bố hôm 15/3 cho thấy khoảng 60% nhân viên công nghệ Mỹ nhất trí rằng các công ty công nghệ Mỹ nên hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác Trung Quốc.

Protocol đã hỏi 1.504 nhân viên trên khắp Mỹ về ý kiến của họ đối với các vấn đề chính mà ngành công nghệ phải đối mặt.

Chính quyền trước đây của Mỹ đã đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại và ký sắc lệnh hành pháp cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc.

[Trung Quốc giành thế thượng phong trước Mỹ trong cuộc chiến công nghệ]

Về vấn đề này, cuộc khảo sát cho biết 56% số người được hỏi đồng ý rằng những hạn chế của Mỹ đối với các công ty công nghệ Trung Quốc là quá nhiều.

Phần lớn những người được hỏi cho rằng "bế tắc sẽ kết thúc" và 58% trong số họ nói rằng họ nhất trí rằng "Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc có thể làm tê liệt các công ty công nghệ của Mỹ."

Theo khảo sát, gần 40% người được hỏi đến từ các công ty có doanh thu hàng năm trên 500 triệu USD và hầu hết các công ty đó có hơn 1.000 nhân viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục