Honduras thiệt hại kinh tế lên đến 10 tỷ USD do bão Eta và Iota

Các cơn bão Eta và Iota đã phá hủy hơn 1.400 ngôi nhà, hàng chục cây cầu và khoảng 3 triệu ha cây trồng tại Honduras, đẩy hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, buộc phải sống trong những lều tạm bợ.
Honduras thiệt hại kinh tế lên đến 10 tỷ USD do bão Eta và Iota ảnh 1Nhiều người dân Honduras phải sơ tán tới các khu tạm bợ để tránh cơn bão nhiệt đới Eta. (Ảnh: Zuma Press) 

Các cơn bão Eta và Iota đã gây thiệt hại lên đến 10 tỷ USD cho Honduras và ảnh hưởng đến hơn 4 triệu người. Ngoại trưởng Honduras Lisandro Rosales cho biết như trên ngày 14/12 khi ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ quốc gia Trung Mỹ này.

Cơn bão Eta và Iota, xảy ra cách nhau 2 tuần hồi tháng trước, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng cho phần lớn khu vực Trung Mỹ và đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến Honduras.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ Latinh và vùng Caribe, Ngoại trưởng Rosales đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Honduras trong tiến trình xây dựng đất nước bền vững.

Ông cho biết các cơn bão trên đã phá hủy hơn 1.400 ngôi nhà, hàng chục cây cầu và khoảng 3 triệu ha cây trồng tại Honduras. Lũ lụt cũng đã đẩy hàng nghìn người ở thành phố San Pedro Sula, miền Bắc Honduras phải rời bỏ nhà cửa, buộc họ phải sống trong những lều trại tạm bợ và khiến một số người có ý định di cư đến Mỹ. Ông ước tính thiệt hại do các cơn bão trên ở Honduras lên đến 10 tỷ USD.

Trước đó, Chính phủ Nicaragua ngày 24/11 cho biết các trận bão Eta và Iota đã gây thiệt hại ước tính 743 triệu USD cho nền kinh tế nước này.

[Các nước Trung Mỹ tan hoang sau khi siêu bão Eta càn quét qua]

Fiji và Tonga ngày 15/12 đã ban hành cảnh báo thời tiết khắc nghiệt khi 2 cơn bão nhiệt đới đang mạnh lên và tiến gần đến hai đảo quốc ở Thái Bình Dương này.

Cơ quan Khí tượng Tonga cho biết bão nhiệt đới Zazu hiện đang là cơn bão cấp 1 với sức gió lên đến 90km/giờ, và dự kiến sẽ mạnh lên cấp 2 trong ngày 16/12. Trong khi đó, các nhà dự báo thời tiết tại Fiji cho biết bão nhiệt đới Yasa đã đạt cấp 3 khi đổ bộ vào khu vực bờ biển của hòn đảo chính Viti Levu, và có thể mạnh lên thành siêu bão cấp 5 trong tối 17/12.

Các nhà chức trách của hai nước Fiji và Tonga đã khuyến cáo người dân chuẩn bị để ứng phó với gió lớn và lũ quét, trong khi Cơ quan quản lý thảm họa Fiji cho biết cơ quan này có thể phải ban bố lệnh sơ tán vào cuối tuần này.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Weatherwatch có trụ sở tại New Zealand cho biết 2 cơn bão nhiệt đới trên không có khả năng gặp nhau nhưng việc chúng ở gần nhau đã làm phức tạp thêm công tác dự báo.

Theo Giám đốc điều hành Weatherwatch Philip Duncan, sẽ gặp chút khó khăn để biết chính xác bão Yasa sẽ đổ bộ vào Fiji như thế nào. Dự báo hiện tại là cơn bão này sẽ đổ bộ trực tiếp vào Fiji.

Đây là những cơn bão đầu tiên trong mùa bão Nam Thái Bình Dương thường kéo dài đến tháng 5 năm sau. Khu vực này hồi tháng 4 cũng đã phải hứng chịu cơn bão nhiệt đới Harold mạnh cấp 5 và tàn phá quần đảo Solomon, Vanuatu, Fiji và Tonga.

Trước đây, những cơn bão mạnh như vậy rất hiếm gặp nhưng đã xảy ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây và Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama cho rằng nguyên nhân là do tình trạng biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.