Hồng Ngân "đứt gánh"

Hồng Ngân "đứt gánh" với "Cô nàng bất đắc dĩ"

Đạo diễn bộ phim truyền hình "Cô nàng bất đắc dĩ" dài 150 tập, Hồng Ngân đã xác nhận chị sẽ không tham gia đạo diễn bộ phim này.

Bộ phim "Cô nàng bất đắc dĩ" dài 150 tập, do đạo diễn Hồng Ngânthực hiện (công ty Kiết Tường sản xuất), vừa bắt đầu phát sóng trên kênh VTV3 từngày 6/7 thì có nguồn tin đạo diễn Hồng Ngân… bỏ phim. Liên lạc với đạo diễnHồng Ngân, chị xác nhận đã xin nghỉ việc từ ngày 14/7.
 
Chị có thể cho biết lý do không tiếp tục tham gia đạo diễn bộ phim "Cônàng bất đắc dĩ" sau khi bộ phim đã hoàn thành 20 tập đầu tiên?
 
Tôi thực sự không muốn nhắc đến điều này nữa vì đó không phải là điều vuivẻ gì. Tôi đã muốn lẳng lặng trở về Mỹ sau khi rút khỏi bộ phim. Việc tôi xinnghỉ cũng là một chuyện hoàn toàn bình thường khi nhà sản xuất và đạo diễn khônghiểu nhau, không khí làm việc quá căng thẳng. Tôi coi đây là một cuộc hôn nhânngắn ngày. Khi hai người yêu nhau, đến với nhau bằng một hôn nhân nhưng rồi saukhi sống chung và nhận ra rằng mình không hợp nhau, không hiểu nhau thì việcchia tay cũng là thường tình.
 
Chị có thể nói cụ thể hơn?
 
Họ đã rất nặng lời với tôi trước mặt tập thể anh em đoàn phim. Đối vớingười đạo diễn, việc bị la mắng trước nhiều người khác như kẻ bất tài là một nỗibuồn quá lớn. Tôi đã cố gắng một lần nhưng đến lần thứ hai thì không thể buồnhơn được nữa. Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định xin nghỉ việc sau khi hoànthành xong 20 tập kịch bản đầu tiên.
 
Sau khi chị rời khỏi đoàn làm phim thì phía nhà sản xuất có mời một số anhem trong đoàn làm phim lên để thanh lý hợp đồng. Họ được giải thích vì đó làngười của chị và khi thay đạo diễn thì cũng cần thay luôn êkíp của chị. Chị nghĩgì về điều này?
 
Tôi có thể khẳng định mình cũng chỉ là người mà nhà sản xuất thuê để làmviệc, giống như họ. Những cộng sự trong phim này quả thực tôi có biết tới họ.Anh em trong nghề cả mà. Nhưng nói họ là người của tôi thì không đúng. Tôi nhậnlời làm phim khi đang sinh sống ở Mỹ và những thành phần làm phim là do ngườikhác giới thiệu. Ví dụ như hóa trang Phi Phi, tôi có biết cậu ấy nhưng không hềnghĩ đến việc mời cậu ấy tham gia khi về Việt Nam làm phim. Phải nhờ người khácgiới thiệu tôi mới nhớ ra và làm việc cùng cậu ấy sau khi được sự đồng ý của nhàsản xuất. Hay như phó đạo diễn Trương Quốc Hưng cũng là người thay thế một phóđạo diễn khác sau khi người kia rút lui. Các nhân viên khác trong đoàn làm phimcũng vậy. Không có ai là người thuộc êkíp của tôi.
 
Theo chị, có điều gì là chưa thỏa đáng trong chuyện này?
 
Các nhân viên bị nhà sản xuất thanh lý hợp đồng vì nghĩ họ là người củatôi là không thỏa đáng và thiệt thòi cho họ quá. Để tham gia thực hiện phim Cônàng bất đắc dĩ, họ đã phải sắp xếp các công việc khác của mình trong cả một nămtrời để toàn tâm toàn ý với bộ phim. Họ cũng không phải là diễn viên để chạy sônày, sô khác khi tham gia phim. Nay bị nghỉ việc với lý do như vậy sẽ ảnh hưởngđến uy tín nghề nghiệp và cuộc sống của họ. Tôi nghĩ nhà sản xuất đã “vô tình”với những người đã làm việc và cống hiến công sức cho họ trong suốt thời gianqua./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục