Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản

Cố vấn đặc biệt của Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt chia sẻ về mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước đối với sự phát triển bền vững của quan hệ song phương.

Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, Cựu Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, Cựu Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Nhân dịp Việt Nam sắp tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc trao đổi với ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt của Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt, cựu Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), về vai trò và tầm quan trọng của cơ quan lập pháp cao nhất nước cũng như mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước đối với sự phát triển bền vững của quan hệ song phương.

Trong cuộc trao đổi, ông Takebe khẳng định hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nhật Bản là nền tảng bảo đảm chắc chắn về pháp lý cũng như ngân sách cho các thỏa thuận ngoại giao giữa hai chính phủ, giúp các dự án chiến lược được triển khai ổn định và lâu dài. Minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác này chính là dự án Đại học Nhật-Việt (VJU).

Theo ông, nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Quốc hội hai nước, dự án mang tính biểu tượng quốc gia này khó có thể vượt qua những rào cản ban đầu để đi vào vận hành hiệu quả.

Cũng theo ông Takebe, vai trò của quốc hội sẽ ngày càng quan trọng hơn, đặc biệt trong việc hỗ trợ các chương trình đào tạo nhân lực trình độ cao như "Học viện Văn hóa-Công nghệ-Ngôn ngữ Nhật Bản" (VJU Academy). Đây là mô hình phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam để đào tạo công nghệ thông tin và tái đào tạo kỹ năng cho lực lượng thực tập sinh trở về nước, giúp họ có cơ hội phát huy năng lực dù ở Việt Nam hay Nhật Bản với tư cách là nhân lực chất lượng cao.

Ông Takebe tin rằng việc xây dựng cơ chế phát triển con người thông qua hỗ trợ của pháp chế và ngân sách chính là thành quả lớn nhất của hợp tác giữa hai Quốc hội.

Cố vấn Takebe nhận định cách đây 80 năm, cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 của Việt Nam là bước đi lịch sử khẳng định tinh thần "nhân dân chính là chủ nhân của đất nước" - nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của Việt Nam ngày nay. Với vị thế trụ cột trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền, Quốc hội Việt Nam đã và đang đóng vai trò không thể thiếu đối với sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh thúc đẩy chiến lược phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện môi trường đầu tư để hướng tới “kỷ nguyên mới” do Tổng Bí thư Tô Lâm đề xướng, vai trò của Quốc hội ngày càng trở nên quan trọng.

Cuối buổi trao đổi, ông Takebe bày tỏ kỳ vọng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt mạnh mẽ công cuộc cải cách giáo dục và nâng cao trình độ công nghiệp thông qua hệ thống pháp luật minh bạch.

Điều này không chỉ giúp các nhà đầu tư Nhật Bản yên tâm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mà còn tạo dựng môi trường tối ưu để năng lực của người dân và doanh nghiệp được phát huy tối đa, góp phần cùng Nhật Bản kiến tạo tương lai thịnh vượng cho cả hai nước, hai dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 15/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026

Chiều 15/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm."

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chiều 15/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai văn phòng Trung ương

Sáng 15/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào.