Huawei bị cấm cung cấp hạ tầng mạng viễn thông ở Australia

Chính phủ Australia ngày 23/8 đã cấm hãng điện tử viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei tham gia cung cấp hạ tầng cho mạng di động 5G sắp xây dựng, do lo ngại rủi ro với an ninh quốc gia.
Huawei bị cấm cung cấp hạ tầng mạng viễn thông ở Australia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Chính phủ Australia ngày 23/8 đã cấm hãng điện tử viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei Technologies Co Ltd tham gia cung cấp hạ tầng cho mạng di động 5G sắp xây dựng, do lo ngại rủi ro với an ninh quốc gia.

Trong một thông báo, Chính phủ Australia tuyên bố các nhà cung cấp hạ tầng “có khả năng chịu sự chỉ đạo từ chính phủ nước ngoài” sẽ phải rút khỏi quá trình phát triển hệ thống mạng viễn thông của nước này.

Tuyên bố này không nêu tên cụ thể hãng viễn thông Trung Quốc, nhưng một quan chức chính phủ giấu tên cho biết lệnh cấm này nhằm vào Huawei và ngăn cản sự tham gia của hãng viễn thông này vào công cuộc xây dựng hạ tầng mạng của Australia.

[Sau Mỹ, Australia đến lượt Anh đưa Huawei vào tầm ngắm an ninh]

Chi nhánh Huawei ở Australia cho biết trên Twitter rằng lệnh cấm của Chính phủ Australia là một "quyết định cực kỳ đáng thất vọng đối với người tiêu dùng."

Giống như Mỹ, các cơ quan an ninh của Australia lo ngại các thiết bị của Huawei có thể được sử dụng cho hoạt động gián điệp từ Trung Quốc.

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới và nhà cung cấp điện thoại thông minh số 3 thế giới. Hãng này đang cố gắng trở thành nhà thầu chính cung cấp hoàn toàn thiết bị mạng 5G ở Australia, bao gồm các trạm gốc, tháp và thiết bị truyền dẫn vô tuyến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.