Đảng Dân chủ Mỹ cấm sử dụng điện thoại của Huawei, ZTE trong tranh cử

Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ (Mỹ) đã cảnh báo các ứng cử viên của đảng này chạy đua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới không sử dụng thiết bị của ZTE và Huawei với lo ngại bảo mật.
Đảng Dân chủ Mỹ cấm sử dụng điện thoại của Huawei, ZTE trong tranh cử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TechCrunch)

Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ (Mỹ) đã cảnh báo các ứng cử viên của đảng này chạy đua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới không sử dụng thiết bị điện tử viễn thông của các công ty Trung Quốc là ZTE và Huawei, với lý do tiềm ẩn nguy cơ bảo mật thông tin.

Giới nghị sỹ Mỹ và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ép các công ty Mỹ không bán sản phẩm Huawei và ZTE với cáo buộc chúng có khả năng được sử dụng để theo dõi người Mỹ.

[Lý giải những quan ngại khi ZTE và Huawei tiếp cận thị trường Mỹ]

Đầu năm nay, nhà chức trách Mỹ đã gây sức ép buộc nhà mạng AT&T hủy bỏ một thỏa thuận với Huawei để bán điện thoại thông minh của hãng công nghệ Trung Quốc tại Mỹ.

Ông Bob Lord, giám đốc bảo mật của đảng Dân chủ cho biết điều quan trọng đối với đảng này và thành viên trong chiến dịch tranh cử là thận trọng tuân thủ cảnh báo.

Trước đó vào tháng Ba, phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ Ajit Pai bày tỏ mối lo ngại trước điều mà ông gọi là "mối đe dọa gián điệp từ Huawei."

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã ngừng bán điện thoại di động và các modem do Huawei và ZTE sản xuất tại các cửa hàng bên trong các căn cứ quân sự trước những rủi ro bảo mật tiềm ẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.