Hưng Yên, Trà Vinh, Kiên Giang lập vùng cách ly, quyết tâm dập dịch

Khoanh vùng cách ly với những nơi có liên quan ca mắc COVID-19, khẩn trương truy vết người tiếp xúc là những giải pháp được các tỉnh Hưng Yên, Trà Vinh, Kiên Giang triển khai nhằm sớm khống chế dịch.
Hưng Yên, Trà Vinh, Kiên Giang lập vùng cách ly, quyết tâm dập dịch ảnh 1Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly và dừng sản xuất đối với Phân xưởng May thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Châu Á sau khi phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 3/7 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, khu vực phong tỏa có địa điểm tại thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ với diện tích khoảng 3.000m2. Huyện Yên Mỹ giao xã Tân Lập căn cứ tình hình thực tế thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại Công ty may mặc Châu Á là chị N. T. T. sinh năm 1986, trú tại thôn Thuỵ Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Chị T là F1 của bệnh nhân 14346 (BN14346) (N.C.N., có kết quả dương tính ngày 20/6).

Huyện Yên Mỹ đang chỉ đạo các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy vết những người có liên quan, thực hiện cách ly theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Trước đó, huyện Yên Mỹ cũng đã có quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ có diện tích khoảng 7ha và khoảng 520 cán bộ, công nhân, người lao động làm việc.

[Thêm 26 ca COVID-19, Đồng Nai khẩn cấp xét nghiệm cho gần 80.000 dân]

Tại tỉnh Trà Vinh, liên quan đến bệnh nhân 17734 (BN17734) (xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) được Bộ Y tế công bố trưa 2/7, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đối với 13 trường hợp F1, có 2 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2, ngụ xã Lương Hòa.

Ngay trong đêm 2/7, lực lượng chức năng đã chuyển 2 trường hợp này về Bệnh viện Dã chiến số 1 (Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Trà Vinh) để cách ly, điều trị.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành đã thiết lập vùng cách ly 16 hộ dân, với 85 nhân khẩu ở khu vực ấp Bình La, xã Lương Hòa.

Lực lượng chức năng tiến hành phun xịt, khử trùng những địa điểm liên quan 2 trường hợp dương tính này lưu trú và làm việc; đồng thời truy vết, xác định 44 trường hợp F1, đã đưa đến Khu Cách ly tập trung của huyện Châu Thành, tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc liên quan.

Trước đó, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng; trong đó, huyện Cầu Kè 2 ca, huyện Trà Cú 1 ca, huyện Tiểu Cần 1 ca và huyện Châu Thành 1 ca.

Cả 5 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1. Liên quan đến bệnh nhân 17734, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh đã thiết lập vùng cách ly 29 hộ dân ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, từ 0 giờ ngày 2/7.

Hưng Yên, Trà Vinh, Kiên Giang lập vùng cách ly, quyết tâm dập dịch ảnh 2Xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Kiên Giang, các ngành, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang dồn sức chống dịch sau khi ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Tờ mờ sáng 1/7, bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã có mặt tại một chốt phong tỏa trên đường Lộ Liên Hương, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, để thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Theo ông Lưu Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Rạch Giá, những ngày qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm cùng nhau giúp các hộ dân trong khu vực cách ly…

Hiện nay, Mặt trận và các đoàn thể thành phố Rạch Giá đang tổ chức nấu cơm miễn phí cho 171 người (F1) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ) và khu cách ly tại Trạm Y tế các phường Vĩnh Lợi, Vĩnh Bảo, người thực hiện nhiệm vụ cách ly, các chốt phong tỏa, với 3 bữa ăn sáng, chiều, tối, chi phí trên 10 triệu đồng/ngày.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp quyên góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch.

Từ ngày 3/6 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 7,3 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng COVID-19.

Sau khi tiếp nhận, Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, trực tiếp hỗ trợ, thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu và sử dụng kinh phí đúng mục đích. Những việc làm thiết thực đó cho thấy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên địa bàn cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục