Hungary muốn giúp đào tạo nhân lực về nguyên tử

Phía Hungary muốn hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ vận hành cho các nhà máy nguyên tử trong tương lai.

Ngày 23/8, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đãtiếp đoàn đại biểu Quốc hội Hungary do ông Potápi Ánpad Janos, Nghị sỹ Quốc hội,Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Dân tộc Quốc hội Hungary, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốchội của Đảng cầm quyền FIDESZ Hungary làm trưởng đoàn.

Đi cùng đoàn còn có Tổng Giám đốc Liên hiệp Ngân hàng Hợp tác xã HungaryVarga Antal.

Ông Potápi Ánpad Janos bày tỏ vui mừng được sang thăm, chứng kiến những bướcphát triển mới về kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ông Potápi Ánpad Janos cho biết đoàn sang Việt Nam lần này nhằm tham dự Hộithảo về việc hoàn thiện mô hình quỹ tín dụng nhân dân để trở thành một hệ thốngngân hàng phục vụ chủ yếu cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngân hàng Hợp tác xã Hungary hiện là mô hình ngân hàng phục vụ chủ yếu chodoanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt ở vùng nông thôn. Hội thảo sẽ góp phần thúcđẩy quá trình xây dựng một mô hình tương tự tại Việt Nam.

Ông Potápi Ánpad Janos mong muốn được trao đổi kinh nghiệm về hệ thống ngânhàng của Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ vậnhành cho các nhà máy nguyên tử trong tương lai của Việt Nam.

Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định, chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Việt Nam lầnnày là biểu hiện sinh động góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tácgiữa hai đất nước. Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hungaryđã luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho những người Việt Nam đang sinhsống và làm việc tại Hungary.

Sau khi giới thiệu về sự ra đời, tổ chức, hoạt động và vai trò của Mặt trận Tổquốc Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Việt Nam và Hungary đã có mối quanhệ hữu nghị, truyền thông lâu đời. Trong những năm tháng kháng chiến bảo vệ Tổquốc, nhân dân Việt Nam đã nhận được nhiều sự ủng hộ của nhân dân Hungary.

Ngày nay, ngoài mối quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ, mối quan hệ hợp tácgiữa tổ chức kinh tế, tổ chức nhân dân hai nước vẫn tiếp tục phát triển. Mặttrận Tổ quốc Việt Nam rất quan tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghịgiữa hai đất nước.../.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục