Hy Lạp ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng bùng phát

Chính quyền Hy Lạp đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Evia, cách thủ đô Athens khoảng 80km về phía Bắc, sau một vụ cháy rừng lớn bùng phát chiều 12/8 buộc hàng trăm người phải đi sơ tán.
Hy Lạp ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng bùng phát ảnh 1Quang cảnh vụ cháy rừng tại Hy Lạp. (Nguồn: Reuters)

Chính quyền Hy Lạp đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Evia, cách thủ đô Athens khoảng 80km về phía Bắc, sau một vụ cháy rừng lớn bùng phát chiều 12/8 buộc hàng trăm người phải đi sơ tán.

Phát biểu trên đài truyền hình địa phương, ông Giorgos Psaras, Thị trưởng Dirfia, nơi "thần lửa" đang hoành hành dữ dội nhất, cho biết cháy rừng có thể là do cố ý. Hơn 180 nhân viên cứu hộ với sự hỗ trợ của trực thăng thả nước đã phải vất vả để kiềm chế ngọn lửa.

[Cháy rừng kinh hoàng tại Hy Lạp, hơn 120 người thương vong]

Trước đó, Hy Lạp đã để tang các nạn nhân của một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua, khi 94 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng ngày 23/7 ở Attica (miền Đông).

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã cách chức người đứng đầu lực lượng phòng cháy chữa cháy và cảnh sát quốc gia, trong bối cảnh chính quyền Athens đang phải đối mặt với chỉ trích gay gắt về cách giải quyết vụ cháy nghiêm trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.