Một quan chức thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã xácnhận việc các thanh sát viên đang có mặt tại cơ sở hạt nhân nêu trên, một ngàysau khi báo cáo của IAEA cho biết kết quả xét nghiệm các mẫu phẩm thu thập hồitháng 8/2008 cho thấy chúng không bắt nguồn từ kho dự trữ hạt nhân của Syria dođã được bảo trì.
Báo cáo cũng cho biết Syria vẫn đang cản trở IAEA tiếp cận một địa điểmtrên sa mạc, mà theo tình báo Mỹ, là một lò phản ứng hạt nhân xây mới theo thiếtkế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằm phục vụ hoạt động sản xuấtnhiên liệu chế tạo bom hạt nhân, trước khi nó bị Israel ném bom năm 2007.
Trước đó, các thanh sát viên IAEA đã phát hiện urani được làm giàu tại bađịa điểm bên cạnh khu vực Dir Azur. Những phát hiện này đã khiến cơ quan giámsát hạt nhân của Liên hợp quốc nghi ngờ Syria có các kho dự trữ urani.
Đầu tháng 11 vừa qua, Syria thông báo với IAEA rằng các dấu vết được tìmthấy tại Damascus có thể bắt nguồn từ việc tinh luyện urani được sản xuất trongnước, còn được gọi là "bánh vàng", hoặc urani nitrat thương mại nhập khẩu vốnkhông cần báo cáo với IAEA.
Chuyến thanh sát ngày 17/11 của IAEA nhằm xác minh chính xác khẳng địnhnày của Syria./.