ICC từ chối mở cuộc điều tra Triều Tiên về tội ác chiến tranh

Bà Bensouda “đã kết luận là không có cơ sở hợp lý để khởi động một cuộc điều tra” đối với 2 sự kiện chết người năm 2010, gồm một vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong và vụ chìm tàu chiến Cheonan.
ICC từ chối mở cuộc điều tra Triều Tiên về tội ác chiến tranh ảnh 1Vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong năm 2010 (Nguồn: Reuters)

Trưởng công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Fatou Bensouda ngày 23/6 khẳng định “không có cơ sở hợp lý” để tiến hành cuộc điều tra xem liệu Bình Nhưỡng có phải đối mặt với các cáo buộc về tội ác chiến tranh vì những cuộc tấn công ở Hàn Quốc hay không. 

Bà Bensouda “đã kết luận là không có cơ sở hợp lý để khởi động một cuộc điều tra” đối với 2 sự kiện chết người năm 2010, gồm một vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong và vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc.


ICC từng tiến hành điều tra sơ bộ vào năm 2010 sau khi trưởng công tố khi đó là Luis Moreno-Ocampo nhận được thông tin về hai vụ việc nói trên.
Ngày 23/3/2010, tàu Cheonan của Hàn Quốc đã bị chìm ở vùng biển tranh chấp giữa hai nước ở Biển Hoàng Hải khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Tháng 11/2010, Triều Tiên cũng đã pháo kích vào đảo Yeonpyeong khiến hai thủy thủ và hai dân thường Hàn Quốc thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.