Indonesia đề nghị hỗ trợ các cuộc gặp liên Triều trong tương lai

Ngày 30/4, Indonesia đã đề nghị hỗ trợ các cuộc gặp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp nối sau cuộc họp thượng đỉnh liên Triều diễn ra hôm 27/4 vừa qua.
Indonesia đề nghị hỗ trợ các cuộc gặp liên Triều trong tương lai ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 30/4, Indonesia đã đề nghị hỗ trợ các cuộc gặp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp nối sau cuộc họp thượng đỉnh liên Triều diễn ra hôm 27/4 vừa qua.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc họp diễn ra ở Phủ Tổng thống với Đại sứ Triều Tiên tại Indonesia An Kwang Il và Đại sứ Hàn Quốc Kim Chang Beom.

[Triều Tiên sẽ hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc từ ngày 5/5]

Theo Tổng thống Joko Widodo, Indonesia "sẵn sàng" hỗ trợ các cuộc gặp sắp tới cũng như việc ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào "khi cần tới sự trợ giúp của Indonesia" vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên "sẽ giúp khu vực của chúng tôi trở nên yên ổn và hòa bình hơn, qua đó chúng tôi có thể tập trung vào phát triển kinh tế và cơ sở vật chất."

Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Indonesia đã đề nghị làm nước chủ nhà tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra trong những tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.