Indonesia khởi công dự án thế kỷ xây đập chắn nước vào tháng 9

Dự án thế kỷ xây dựng đập chắn nước tại khu vực ven biển phía Bắc thủ đô Jakarta của Indonesia dự kiến sẽ được khởi công vào tháng Chín với tổng vốn đầu tư 33,9 tỷ USD.

Theo người đứng đầu Cơ quan Phát triển Khu vực (Bappeda) của Indonesia, Andi Baso Mappapoleonro, dự án thế kỷ xây dựng đập chắn nước tại khu vực ven biển phía Bắc thủ đô Jakarta dự kiến sẽ được khởi công vào tháng Chín này.

Dự án nói trên có tổng vốn đầu tư 400.000 tỷ rupiah (33,9 tỷ USD), nhằm hỗ trợ khu vực thấp hơn mực nước biển thoát khỏi tình trạng ngập lụt thường xuyên do triều cường, đồng thời phát huy tiềm năng kinh tế tại đây.

Đây là một trong những dự án quốc gia quan trọng nhằm phát triển các khu vực ven biển của Indonesia, được thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa chính phủ nước này và Chính phủ Hà Lan.

Ông Andi Baso Mappapoleonro cho biết thêm công ty Witteveen + Bos (Hà Lan) vốn nổi tiếng trong lĩnh vực lấn biển đã được chọn làm nhà tư vấn và kế hoạch tổng thể của dự án sẽ được hoàn tất vào cuối tháng Tám này.

Theo thiết kế, hệ thống đập chắn sóng biển sẽ có chiều dài 32km, nối từ Teluk Naga ở Tangerang, tỉnh lân cận Banten tới khu vực cảng Tanjung Priok ở Bắc Jakarta.

Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tập trung xây dựng hệ thống đập chắn sóng biển, để có thể tạo ra 17 hòn đảo nhân tạo và cải thiện đáng kể tình trạng ngập lụt thường xuyên ở thủ đô trên 12 triệu dân này của Indonesia.

Giai đoạn hai dành cho việc phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị tại các vùng đất nhân tạo.

Toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành trong 10 năm và mọi hạng mục công trình đều sẽ được triển khai trên cơ sở đấu thầu công khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.