Cam kết nói trên được Indonesia đưa ra năm 2008, theo đó việc sản xuất và sửdụng khí HCFC - loại khí có khả năng phá hủy tầng ozone - phải được cắt giảm97,5% vào năm 2030 theo Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal.
Tháng 9/2007 tại thành phố Montreal, Canada, tất cả các bên tham gia Nghị địnhthư Montreal đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ thực hiện cắt giảm sản xuất và sử dụngkhí HCFC trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2030, theo đó bắt đầu từ tháng 1/2013sẽ ngừng sản xuất và tiêu thụ HCFC ở mức cơ bản, tương đương mức tiêu thụ trungbình của năm 2009 và 2010.
Mức này sau đó sẽ được giảm 10% vào năm 2015; 35% vào năm 2020; 67,5% vào năm2025 và 97,5% vào năm 2030. Và từ 2030 đến 2040 việc sử dụng khí HCFC tươngđương 2,5% mức cơ bản sẽ chỉ được dành cho sửa chữa điều hòa không khí.
Theo Thứ trưởng Arief Yuwono, Chính phủ Indonesia đã thông qua chiến lược quốcgia loại bỏ sản xuất và sử dụng khí HCFC, trong đó sẽ hoàn thành cam kết dựatrên cơ sở chuyển đổi từ HCFC sang công nghệ không HCFC.
Indonesia đồng thời sẽtăng cường phổ biến, giáo dục, tuyên truyền, ban hành các chính sách, quy địnhcần thiết để khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ tầng ozone.
Bộ Môi trường Indonesia đang và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quannhư Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan trong việc từng bước loạibỏ sản xuất và sử dụng khí HCFC ở Indonesia./.