Indonesia lại chứng kiến núi lửa phun trào ở Sumatra

Các quan chức Indonesia cho biết, núi lửa Sinabung ở huyện Karo, tỉnh Bắc Sumatra đã phun trào, với cột khói bốc cao tới 3.000m.
Các quan chức Indonesia cho biết sáng sớm nay 24/10, núi lửa Sinabung ởhuyện Karo, tỉnh Bắc Sumatra đã phun trào, với cột khói bốc cao tới 3.000m.

Theo người phát ngôn Cơ quan Giám sát và Giảm nhẹ thiên tai IndonesiaSutopo Purwo Nugroho, núi lửa Sinabung phun trào vào khoảng 6 giờ sáng (theo giờđịa phương), nham thạch từ núi lửa phun trào tràn về các phía Đông, Nam và ĐôngNam của ngọn núi này. Để đảm bảo an toàn, khách du lịch và người dân địa phươngbị cấm đi vào phạm vi cách miệng núi lửa 2 km.

Ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết các hoạt động địa chất của ngọn núi cao2.475m này đã tăng trong vòng hai tuần gần đây. Người dân sống trong 3 ngôi làngchịu ảnh hưởng của tro bụi đã được yêu cầu tạm thời sơ tán khỏi khu vực.

Nằm trên đường đứt gãy kiến tạo địa chất được gọi là "Vành đai Lửa" ở giữaThái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Indonesia hiện có khoảng 129 núi lửa hoạt động.

Cũng trong ngày 24/10, Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia xác nhậntrận động đất 5,6 độ Richter xảy ra tại tỉnh Aceh của nước này hôm 22/10 vừa quađã làm 1 người chết và 3 người bị thương, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Tâmchấn của trận động đất này ở sâu 10 km, cách huyện Besar của tỉnh Aceh 16 km vềphía Tây Nam.

Theo ông Sutopo Purwo Nugroho, trận động đất trên đã phá hủy 368 ngôi nhà,9 thánh đường Hồi giáo, 11 trường học, 2 cây cầu, 36 cửa hàng và 3 tòa nhà vănphòng chính phủ. Thiệt hại do trận động đất này gây ra chủ yếu tập trung tạihuyện Pidie.

Tháng 12/2004, tỉnh Aceh từng hứng chịu một trận động đất mạnh cùng sóngthần, cướp đi sinh mạng của 170.000 người dân ở tỉnh này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.