Lũ lụt khiến hơn 3.000 người Indonesia phải đi sơ tán

Indonesia: Lũ lụt khiến 2 người thiệt mạng, 3.000 người đi sơ tán

Mưa lớn kéo dài đã khiến nước sông Citarum ở huyện Bandung tràn bờ, gây ngập lụt một số khu vực trong huyện khiến 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích và hơn 3.000 người phải sơ tán.
Indonesia: Lũ lụt khiến 2 người thiệt mạng, 3.000 người đi sơ tán ảnh 1Người dân sơ tán khỏi các khu vực ngập lụt ở Bandung. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Indonesia ngày 13/3 cho biết lũ lụt tại tỉnh Tây Java của nước này đã khiến 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích và hơn 3.000 người phải sơ tán.

Theo người phát ngôn cơ quan quản lý thảm họa Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho, lũ lụt xảy ra từ ngày 12/3 sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông Citarum ở huyện Bandung tràn bờ, gây ngập lụt một số khu vực trong huyện. Ông cho biết lũ lụt đã gây ảnh hưởng cuộc sống của hơn 24.000 người trong huyện.

Hoạt động cứu trợ với sự tham gia của các binh lính, cảnh sát, nhân viên cơ quan quản lý thảm họa, và các tình nguyện viên đang được triển khai tại khu vực này.

Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra tại Indonesia, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân sinh sống gần các con sông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.