Indonesia triển khai phương án ngăn khói mù lan sang Singapore

Indonesia khẳng định đã chủ động các phương án giảm thiểu tác động do thời tiết gây ra, trong bối cảnh khí hậu khô hạn và nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài hơn dự kiến ở phía Nam ASEAN - bao gồm Singapore.
Indonesia triển khai phương án ngăn khói mù lan sang Singapore ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư của Indonesia, ông Luhut Binsar Pandjaitan, ngày 6/6 cho biết nước này đang triển khai các phương án nhằm giảm lượng khói mù xuyên biên giới có thể ảnh hưởng tới Singapore.

Bộ trưởng Luhut nêu rõ nhà chức trách đang tìm cách sử dụng công nghệ điều chỉnh khí hậu để tạo ra mưa nhân tạo và tăng cường dự trữ nước, giúp ngăn chặn các vụ cháy đất than bùn.

Tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới xảy ra nghiêm trọng nhất vào năm 2016, do việc đốt rừng phát quang tại các đồn điền trồng cọ ở Sumatra và Kalimantan gây cháy rừng. Chính phủ Indonesia đã nhận được phản ánh từ các quốc gia láng giềng, trong đó có Singapore.

Từ đó đến nay, lượng khói mù đã giảm đáng kể, khi Indonesia tập trung hơn vào các giải pháp môi trường và tuyên truyền cho người dân.

[Năm nước thành viên ASEAN tìm cách giải quyết ô nhiễm khói mù]

Ngày 30/5 vừa qua, Trung tâm Khí tượng ASEAN (ASMC) cho biết thời tiết khô hạn và nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài hơn dự kiến từ tháng Sáu đến tháng 10 ở khu vực phía Nam ASEAN - bao gồm Singapore - với nguy cơ cao xảy ra khói mù và hỏa hoạn xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia dự báo nguy cơ cháy rừng sẽ tăng cao khi Indonesia bước vào mùa khô bắt đầu từ tháng Tư năm nay. Dự kiến đây sẽ là giai đoạn khô hạn nhất của Indonesia kể từ năm 2019, do hiện tượng La Nina suy yếu.

Tuy nhiên, ông Luhut khẳng định chính phủ Indonesia đã chủ động các phương án để giảm thiểu tác động do thời tiết gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục