Ấn Độ: Khói mù bao trùm thủ đô New Delhi do ô nhiễm

Ngày 29/11, khói mù dày đặc đã bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ khi ô nhiễm không khí ngày càng tồi tệ vào mùa Đông, với nồng độ bụi mịn trong không khí cao gấp 3 lần so với giới hạn cho phép.
Ấn Độ: Khói mù bao trùm thủ đô New Delhi do ô nhiễm ảnh 1Khói mù dày đặc đã bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ.(Nguồn Reuters.)

Ngày 29/11, khói mù dày đặc đã bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ khi ô nhiễm không khí ngày càng tồi tệ vào mùa Đông, với nồng độ bụi mịn trong không khí cao gấp 3 lần so với giới hạn cho phép. 

Theo Hệ thống Nghiên cứu và dự báo thời tiết và chất lượng không khí (SAFAR) của Chính phủ liên bang Ấn Độ, khi nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm xuống, tình trạng sương mù thường xuyên xảy ra vào buổi sáng sớm nhiều khả năng sẽ tăng lên, khiến chỉ số chất lượng không khí (AQI) giảm đi.

Cơ quan Kiểm soát ô nhiễm trung ương Ấn Độ (CPCB) cho biết AQI ở một số khu vực của thủ đô New Delhi trong ngày 29/11 đã tăng lên trên 400, mức ô nhiễm không khí “nghiêm trọng.”

[Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến 2,5 tỷ cư dân thành phố]

Dữ liệu của CPCB cho thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 là 180 microgram/m3 không khí vào lúc 10h sáng ở vùng thủ đô quốc gia Delhi, gấp 3 lần giới hạn cho phép trong 24 giờ là 60 microgram/m3 không khí.

Trong nhiều năm qua, nhà chức trách đã đưa ra một số biện pháp để cải thiện chất lượng không khí ở thành phố New Delhi, trong đó có việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn cho các phương tiện giao thông công cộng, phun nước làm sạch các tòa nhà và đường phố, kiểm soát việc đốt củi và rác thải trong thời tiết lạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những biện pháp này cần phải được áp dụng ở vùng thủ đô quốc gia (gồm miền Bắc Ấn Độ và các thành phố, thị trấn xung quanh New Delhi), vốn cũng có chất lượng không khí xấu để kiểm soát ô nhiễm hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.