[Infographics] Không chủ quan với diễn biến nặng bệnh sốt xuất huyết
Các diễn biến nặng của bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra vào ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh, thời điểm bệnh nhân thường giảm hoặc hết sốt. Do đó, việc chăm sóc người bệnh là không thể chủ quan.
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Sốt xuất huyết khác với các bệnh truyền nhiễm khác là diễn biến nặng thường vào ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh, thời điểm bệnh nhân thường giảm hoặc hết sốt.
Do đó, việc chăm sóc người bệnh là không thể chủ quan. Bệnh nhân cần được chẩn đoán sớm ngay từ đầu để được theo dõi và điều trị phù hợp./.
Trong khi dịch COVID đang diễn biến phức tạp, nhiều người bị sốt xuất huyết chỉ nghĩ đến COVID mà bỏ qua việc khám, xét nghiệm dẫn đến tình trạng điều trị sai hoặc muộn, bị nhiều biến chứng nguy hiểm
Các nhà khoa học Australia đã tiến hành thử nghiệm ở bang Queensland và phát hiện ra một loại vi khuẩn có thể khiến loài muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết không thể sinh sôi.
Cùng với việc tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, chúng ta cần tăng cường các biện pháp phòng, chống các bệnh thường gặp vào thời điểm này, đặc biệt là sốt xuất huyết.
Số ca nhập viện do sốt xuất huyết rải rác từ đầu Hè nhưng tăng mạnh vào cuối tháng 9 đến nay với các triệu chứng đặc trưng là sốt cao đột ngột, đau mỏi người, phát ban, hạ tiểu cầu...
Người bị sốt xuất huyết luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi và không muốn ăn. Do hệ miễn dịch và sức đề kháng lúc này đang kém nên chế độ dinh dưỡng là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt.
Từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc giảm nhưng số ca tử vong tăng 5 trường hợp.