Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Di sản của những danh nhân nổi tiếng sinh năm Dậu đã góp phần định hình nên lịch sử Việt Nam và ghi dấu trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước./.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Di sản của những danh nhân nổi tiếng sinh năm Dậu đã góp phần định hình nên lịch sử Việt Nam và ghi dấu trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước./.
Quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.
Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.
Sau thời gian chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, công tác quản lý di tích bước đầu đi vào nền nếp, nhất là trong quản lý đất rừng phòng hộ, xử lý các kiốt kinh doanh trái phép.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định một tư duy mang tính đột phá: văn hóa không chỉ là nền tảng, mà phải trở thành sức mạnh dẫn dắt tương lai dân tộc.
Ngày 14/1, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang.”
Các tư liệu được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Nhà nước Moscow, phản ánh sinh động mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao hai nước.
Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cùng lịch sử các kỳ đại hội Đảng.
Chiều 14/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao 85 giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc các lĩnh vực: Văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, sân khấu...
Tính đến thời điểm hiện nay, có 597 phóng viên phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV, trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIV.
Tour diễn từ 4/2026 đến 3/2027, với 79 buổi biểu diễn tại 34 thành phố, trở thành tour đơn lẻ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của một nhóm nhạc K-pop xét về số lượng buổi diễn và phạm vi khu vực.
Lễ khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 14/1. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19/1-25/1.
Trưng bày gồm khoảng 500 bức ảnh tư liệu của TTXVN, giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu trong các giai đoạn của Cách mạng Việt Nam gắn với các kỳ Đại hội của Đảng.
Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sỹ Hoàng Vân), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng... được UNESCO ghi danh năm 2025.
Ba bộ sách lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái bản, khẳng định giá trị bền vững của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Di tích Hoa Lâm Viên có thể xem như một điểm nhấn văn hóa, lịch sử, tâm linh độc đáo, góp phần lan tỏa di sản triều Lý và đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội.
Hội Nhạc cổ điển mong muốn thông qua ngôn ngữ của âm nhạc hàn lâm gửi gắm niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường phát triển hòa bình, nhân văn và bền vững mà Đảng và nhân dân lựa chọn.
Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng từ mùa Xuân lịch sử năm 1930 đến kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hôm nay.
Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương đây là ngày nghỉ lễ để người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.
Theo Nghị quyết 80, đến năm 2045, Việt Nam là điểm đến của các sự kiện văn hoá, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hoá-sáng tạo năng động.
Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị nêu rõ việc chủ động thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong phát triển văn hoá.
Việt Nam tham gia "Lễ hội Văn hóa Quốc tế 2026” do Câu Lạc bộ UNESCO Piraeus và các đảo (Hy Lạp) tổ chức, giới thiệu ẩm thực và văn hóa truyền thống, tăng cường hợp tác quốc tế.
Táo Xuân Bính Ngọ 2026 có sự góp mặt của dàn nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ, từ các ngôi sao gạo cội đến diễn viên trẻ tiềm năng và các hoa hậu, á hậu đang gấp rút tập luyện cho chương trình.
Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc và các định hướng lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Á hậu Thu Ngân đã chính thức mang theo hơn 100kg hành lý cùng tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng bước vào hành trình 2 tuần tranh tài tại Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa ở Ai Cập.
Thông qua các bộ phim, khán giả Trung Quốc và bạn bè quốc tế sẽ được trải nghiệm những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống bình dị và những nét văn hoá đặc trưng của người Việt Nam.
Chiều 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, triển lãm “Sắc màu hữu nghị” đã khai mạc, giới thiệu 69 tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam và Hàn Quốc, mở cửa đến hết ngày 18/1/2026.
Việt Nam sẽ phải thực hiện chương trình kinh tế và hạ tầng đầy tham vọng nhằm duy trì tăng trưởng, thu hút thêm FDI và chủ động ứng phó với những bất định của kinh tế toàn cầu.