Sau 8 vòng mở rộng, tổ chức này hiện có 30 thành viên với thành viên mới nhất là Bắc Macedonia (gia nhập vào tháng 3/2020)./.
Sau 8 vòng mở rộng, tổ chức này hiện có 30 thành viên với thành viên mới nhất là Bắc Macedonia (gia nhập vào tháng 3/2020)./.
Tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn Syre, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển - đối tác quan trọng hàng đầu tại Bắc Âu.
Chiều 30/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Johan Ndisi, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam và ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Tập đoàn Syre (Thụy Điển).
Thủ tướng Lecornu đã kích hoạt Điều 49.3 của Hiến pháp - một công cụ quyền lực cho phép chính phủ phê duyệt dự luật mà không cần sự đồng thuận của các nghị sỹ thông qua việc bỏ phiếu.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất, là thời khắc lịch sử của quan hệ song phương.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên gửi những lời chúc mừng Năm Mới tốt đẹp đến đại diện bà con kiều bào, đồng thời vui mừng thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng, những thành tựu nổi bật của Việt Nam.
Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bóc gỡ một mạng lưới tội phạm có tổ chức chuyên thực hiện các vụ trộm cắp quy mô lớn và tiêu thụ trái phép vàng, trang sức tại nhiều quốc gia châu Âu.
Thủ tướng Đức nhìn nhận rằng vụ việc Greenland là một "phép thử" chứng minh sự đoàn kết chưa từng có của Liên minh châu Âu (EU) khi đứng về phía Đan Mạch.
Việt Nam-EU đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cơ quan Điều phối Ukraine về đối xử tù binh chiến tranh thông báo các hoạt động hồi hương đã được tiến hành, với tổng cộng 1.000 thi thể đã được trao trả cho Ukraine.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam-EU đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Việc Việt Nam-EU nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh mối quan hệ sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của quan hệ Việt Nam-EU trong giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng châu Âu đã tìm lại được "niềm tự trọng" khi kiên quyết bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ, đồng thời kêu gọi tăng cường vai trò của NATO ở châu Âu.
Italy gửi cho Ukraine lô hàng viện trợ đầu tiên, bao gồm máy phát điện và nồi hơi công nghiệp, còn Đức đóng góp 160 triệu euro vào quỹ hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine trong giai đoạn 2025-2026.
Ngoại trưởng Đan Mạch mô tả bầu không khí đàm phán với Mỹ “tích cực” và “mang tính xây dựng,” đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng nhằm đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo sau những căng thẳng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi EU và các nước thành viên là đối tác quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước.
Thủ tướng khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu là dấu mốc lịch sử, thể hiện bước phát triển mới của quan hệ hai bên, là thông điệp thúc đẩy xu thế hợp tác cho khu vực và cho thế giới.
Tối 29/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Để đảm bảo an toàn, nhà chức trách Ba Lan đã ban hành một số biện pháp như hạn chế hoạt động giao thông hàng không dân dụng tại một số khu vực thuộc tỉnh Podlaskie của nước này.
Vui mừng chào đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Đoàn đại biểu cấp cao EU thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm này mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-EU.
Ngắm Văn Miếu Môn, Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang và nghe giới thiệu về bia Tiến sỹ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa được hiểu thêm về văn hóa của đất nước Việt Nam.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thông qua tại Hà Nội ngày 29/1/2026.
Trên nền tảng nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai bên thống nhất nhiều định hướng và biện pháp cụ thể nhằm củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và phối hợp ứng phó các thách thức toàn cầu.
Việt Nam và Liên minh châu Âu đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ quan hệ ở mức độ cao nhất với EU.
Chiều 29/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đang thăm chính thức Việt Nam.
Theo Trưởng Văn phòng Đại diện TASS tại Việt Nam, các mục tiêu phát triển của Việt Nam không chỉ được xác định cho 5 năm tới mà còn vạch ra các định hướng để xây dựng Việt Nam trong dài hạn.
Nga chỉ sẵn sàng nối lại đối thoại với EU khi Brussels từ bỏ trừng phạt, cung cấp vũ khí và thay đổi chính sách thù địch đối với Nga.
Ba Lan yêu cầu EU can thiệp khi Ukraine chặn xuất khẩu phế liệu thép, đe dọa ngành công nghiệp thép và chuỗi cung ứng của Ba Lan.
Trưa 29/1, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu chủ trì gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm; công bố Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Ngay sau lễ đón chính thức, sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tiến hành hội đàm.
Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV và hai bên kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.