Iran bác bỏ các cáo buộc gây bất ổn khu vực của Mỹ và Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc gần đây của cơ quan tình báo quốc gia Mỹ về việc Tehran gia tăng tầm ảnh hưởng tại Trung Đông.
Iran bác bỏ các cáo buộc gây bất ổn khu vực của Mỹ và Israel ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. (Nguồn: radiofarda.com)

THX đưa tin, ngày 15/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc gần đây của cơ quan tình báo quốc gia Mỹ về việc Tehran gia tăng tầm ảnh hưởng tại Trung Đông.

Ông Qasemi chỉ trích Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats vì đưa ra những lời cáo buộc “mệt mỏi” và “vô căn cứ” liên quan tới tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Theo quan chức này, Iran đã nỗ lực hơn bất kỳ nước nào trong việc đảm bảo sự ổn định và hòa bình ở Trung Đông.

[Iran khẳng định không gây ra mối đe dọa với an ninh khu vực]

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran cho rằng phát biểu của ông Coats, khi cho rằng Tehran cùng một số nhà nước khác gây ra mối đe dọa khu vực và toàn cầu lớn nhất, là nhằm âm mưu “tạo ra và thúc đẩy các mối đe dọa và khủng bố sai lệch và tự thêu dệt tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại Trung Đông.”

Ông Qasemi cảnh báo các quốc gia trong khu vực cần nâng cao cảnh giác trước cái mà ông gọi là các chính sách “gây bất ổn” của Washington.

Cùng ngày, ông Qasemi cho rằng Israel là nguồn cơn gây ra bất ổn khu vực, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng Iran là nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang gần đây.

Theo ông, việc chỉ trích vai trò của Iran trong vụ Syria bắn hạ máy bay chiến đấu của Israel là “vô căn cứ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục