Iran bị cáo buộc cung cấp thiết bị bay không người lái cho Houthi

Lực lượng liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 20/1 đã lên tiếng cáo buộc Iran cung cấp các thiết bị bay không người lái cho phiến quân Houthi.
Iran bị cáo buộc cung cấp thiết bị bay không người lái cho Houthi ảnh 1Máy bay không người lái có gắn bom phát nổ nhằm vào buổi diễu binh của binh sỹ quân đội Yemen ở căn cứ không quân Al-Anad gần Aden ngày 10/1/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo truyền thông Trung Đông, lực lượng liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 20/1 đã lên tiếng cáo buộc Iran cung cấp các thiết bị bay không người lái cho phiến quân Houthi.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, người phát ngôn lực lượng liên quân Turki Al Maliki đưa ra hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các thiết bị bay không người lái Ababil-T do Iran sản xuất đã xuất hiện tại căn cứ của phiến quân Houthi ở thủ đô Sanaa, Yemen.

Bên cạnh đó, phiến quân Houthi còn sở hữu thiết bị bay không người lái một động cơ tầm trung Shahed 129 do Tehran sản xuất.

Theo ông Al Maliki, lực lượng phiến quân Houthi đã tấn công các khu vực quan trọng của Saudi Arabia trong hơn một năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục