Iran chỉ trích chính sách "Nước Mỹ trên hết" là một sai lầm

Ngoại trưởng Iran cho rằng việc chính quyền không thực hiện những cam kết quốc tế theo một cách tiếp cận như vậy sẽ chỉ tạo ra một phản ứng mạnh toàn cầu chống lại Washington.
Iran chỉ trích chính sách "Nước Mỹ trên hết" là một sai lầm ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif . (Nguồn: presstv.com)

Theo PressTV, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã chỉ trích chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một "sai lầm."

Ông cho rằng việc chính quyền không thực hiện những cam kết quốc tế theo một cách tiếp cận như vậy sẽ chỉ tạo ra một phản ứng mạnh toàn cầu chống lại Washington.

[Ngoại trưởng Iran: Mỹ không phải là đối tác đàm phán đáng tin cậy]

Nhà ngoại giao cấp cao này nêu rõ: "Đúng, tôi nghĩ Mỹ là một đất nước vô cùng mạnh. Chi tiêu quân sự của Mỹ tương đương chi tiêu quân sự của tất cả quốc gia khác cộng lại. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức bất kỳ sức mạnh nào sẽ dẫn tới sự kết thúc của chính nước này và phản ứng của cộng đồng quốc tế."

Tổng thống Trump, tôi nghĩ, đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi cố tăng cường sức mạnh quân sự và kinh tế Mỹ vượt ngưỡng mà cộng đồng quốc tế có thể chấp nhận. Điều đó đã tạo ra phản ứng mạnh giữa các đồng minh Mỹ tại châu Âu và ở những nơi khác"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục