Iran kêu gọi châu Âu đóng vai trò tích cực trong đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Iran cho biết Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA và tái áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, trong khi các nước châu Âu "không hành động" đã dẫn đến tình hình không thuận lợi hiện nay.
Iran kêu gọi châu Âu đóng vai trò tích cực trong đàm phán hạt nhân ảnh 1Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran 420km về phía nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian kêu gọi châu Âu đóng vai trò “mang tính xây dựng” trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 và để bảo vệ lợi ích hạt nhân của Iran.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết Ngoại trưởng Abdollahian đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 1/9.

Theo ông, việc năm 2018 Mỹ đơn phương rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, trong khi các nước châu Âu "không hành động" đã dẫn đến tình hình không thuận lợi hiện nay.

Ông khẳng định Tehran “không đầu hàng” trước các biện pháp gây sức ép của Mỹ, đồng thời hối thúc châu Âu thể hiện vai trò mang tính xây dựng bằng cách đảm nhiệm vị trí”mang tính chiến thuật” trong vấn đề này.

Ông nhấn mạnh: “Cộng hòa Hồi giáo Iran sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang lại kết quả hữu hình để bảo vệ quyền và lợi ích của mình."

[Ngoại trưởng Mỹ: Đàm phán với Iran không thể diễn ra vô hạn định]

Về phần mình, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian đã nhấn mạnh với người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian về tầm quan trọng và sự khẩn thiết của việc nối lại đàm phán ngay lập tức, vốn bị Iran làm gián đoạn kể từ tháng Sáu đến nay. Ông Le Drian cũng bày tỏ hy vọng đàm phán về khôi phục JCPOA sẽ được nối lại và đạt kết quả.

Trước đó, ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Iran đã khẳng định các cuộc đàm phán bị đình trệ về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa nước này với các cường quốc nhiều khả năng sẽ chỉ có thể được nối lại sau khoảng 2-3 tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục