Iran nhấn mạnh đàm phán hạt nhân phải phục vụ lợi ích của người dân

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Croatia, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nêu rõ: "Đàm phán phải phục vụ lợi ích của nhân dân Iran,” và nhấn mạnh Mỹ cần tôn trọng nhân dân Iran.
Iran nhấn mạnh đàm phán hạt nhân phải phục vụ lợi ích của người dân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. (Nguồn: Tasnim)

Theo thông báo trên trang thông tin của Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng nước này Hossein Amir Abdollahian ngày 1/9 cho biết Iran không chấp nhận chỉ đàm phán chung chung tại các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015. 

Ông Amir Abdollahian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Croatia Gordan Grlic-Radman, nêu rõ: "Đàm phán phải phục vụ lợi ích của nhân dân Iran,” đồng thời nhấn mạnh các quan chức Mỹ cần tôn trọng nhân dân Iran. 

Trong cuộc điện đàm, hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa Iran và Croatia cũng như quan hệ giữa Iran và Liên minh châu Âu (EU).

[Tân Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian thăm Syria]

Hai ngoại trưởng nhấn mạnh cần mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực, hỗ trợ lẫn nhau trong đầu tư, hợp tác hải quan. Hai bên cũng ký một kế hoạch về trao đổi văn hóa giữa Iran và Croatia. 

Iran đã dần đình chỉ thực hiện các cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân JCPOA từ tháng 5/2019, một năm sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Tehran.

Ủy ban hỗn hợp JCPOA, có sự tham dự gián tiếp của phái đoàn Mỹ, bắt đầu các cuộc họp trực tiếp từ ngày 6/4 ở Vienna để tiếp tục các cuộc thảo luận trước đó về khả năng Mỹ quay trở lại thỏa thuận và cách thức đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận này.

Sau 6 vòng đàm phán, các bên cho biết vẫn còn bất đồng nghiêm trọng giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục