Iran khẳng định vòng đàm phán hạt nhân tại Vienna đi đúng hướng

Ngoại trưởng Abdollahian nêu rõ: "Chúng tôi hiểu rằng các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng, nhờ các sáng kiến được Iran đưa ra tại bàn đàm phán."
Iran khẳng định vòng đàm phán hạt nhân tại Vienna đi đúng hướng ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 11/1 nhận định vòng đàm phán thứ 8 diễn ra tại Vienna (Áo) hiện nay nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang đi theo "hướng tốt hơn" so với các vòng đàm phán trước.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Abdollahian đã đưa ra bình luận trên khi trả lời phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình Al Jazeera.

Ngoại trưởng Abdollahian nêu rõ: "Chúng tôi hiểu rằng các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng, nhờ các sáng kiến được Iran đưa ra tại bàn đàm phán."

Cũng theo Ngoại trưởng Iran, những sáng kiến đó giúp các bên còn lại đạt được một thỏa thuận tốt với Iran nếu họ có thiện chí và ý định nghiêm túc, đồng thời mô tả một thỏa thuận tốt là thỏa thuận làm hài lòng tất cả các bên.

[Ngoại trưởng Iran bày tỏ quan điểm về các cuộc đàm phán hạt nhân]

Ngoại trưởng Abdollahian cũng lưu ý, để đạt được 1 thỏa thuận như vậy, tất cả các bên tham gia ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), phải tiếp tục thực hiện các cam kết của mình theo thỏa thuận này.

Tuy nhiên, ông Abdollahian cho biết Iran vẫn chưa nhận thấy "ý chí nghiêm túc" từ Mỹ và ba nước châu Âu.

Iran và 5 nước còn lại khác tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015, gồm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức, đã tiến hành các vòng đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo, với Mỹ chỉ tham gia gián tiếp, nhằm khôi phục JCPOA, thỏa thuận mà chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi vào năm 2018.

Các cuộc đàm phán tại Vienna chủ yếu tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Iran và việc đưa Washington tuân thủ trở lại JCPOA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu

Việc giữ nguyên sản lượng dầu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của TOPEC+.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Mỹ cảnh báo vòng xoáy bạo lực leo thang

Mỹ khuyến cáo công dân đang ở Trung Đông lưu ý khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn; đồng thời theo dõi thông tin từ sân bay và các hãng hàng không.