Phát biểu với các phóng viên tại Vienna (Áo), ông Soltanieh cho rằng vẫncần có thêm các cuộc đàm phán để đảm bảo những mối quan ngại về mặt kỹ thuật củaTehran, đặc biệt trong vấn đề đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu, được tính đếntrong thỏa thuận dự thảo.
Ông nói: "Iran đã sẵn sàng cho vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề kỹ thuậttại trụ sở IAEA và cơ quan này tùy ý lựa chọn thời điểm tổ chức thích hợp".
Tuyên bố trên của ông Soltanieh lại làm tăng mối nghi ngờ của phương Tâyvề khả năng Iran thông qua thỏa thuận dự thảo do IAEA đề xuất, theo đó sẽ chuyểnurani làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) của Iran ra nước ngoài xử lý thêm.
Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran đểbuộc nước này thông qua thỏa thuận dự thảo của IAEA nhằm giải quyết vấn đề hạtnhân của Iran.
Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 2/11,Tổng Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei đã hối thúc Iran đưa ra câu trả lời rõ ràngvề đề xuất của IAEA.
Ông cho biết hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề và luận điệu chưa rõ ràngliên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Ông kêu gọi Iranhợp tác và tất cả các bên liên quan thỏa hiệp, đưa ra những biện pháp xây dựnglòng tin.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, đang ở thăm Morocco, đã kêugọi Iran chấp thuận bản thỏa thuận dự thảo, đồng thời nhấn mạnh sẽ không thayđổi văn bản này. Bà cho rằng đây là "thời điểm quyết định" để Iran thể hiện cómuốn bị cô lập hay không.
Bà nói: "Việc chấp thuận đầy đủ thỏa thuận dự thảo của IAEA là một tínhiệu tốt cho thấy Iran không muốn bị cô lập mà muốn hợp tác". Anh, Pháp và Ngacũng đã kêu gọi Tehran chấp thuận thỏa thuận dự thảo, cho rằng "chiến thuật trìhoãn" mà Iran đang áp dụng là không thể chấp nhận được.
Theo thỏa thuận dự thảo do IAEA đưa ra ngày 21/10 tại cuộc thương lượng ởVienna giữa Iran với ba cường quốc gồm Mỹ, Nga và Pháp, Tehran phải chuyển 1,2tấn trong tổng số 1,5 tấn LEU sang Nga làm giàu ở cấp độ cao hơn vào cuối nămnay.
Các bên liên quan đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận, coi đây là cách giúpIran có đủ nhiên liệu phục vụ lò nghiên cứu phản ứng hạt nhân, đồng thời giảitỏa lo ngại của phương Tây về chương trình hạt nhân nhạy cảm của nước này. Tuynhiên, Iran đã liên tục trì hoãn đưa ra câu trả lời chính thức về đề xuất này./.