Iran, Mỹ và EU bắt đầu ngày đàm phán hạt nhân thứ 2 ở Oman

Iran, Mỹ và EU đã thảo luận những bất đồng đang cản trở giải pháp cho một cuộc tranh cãi liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.
Iran, Mỹ và EU bắt đầu ngày đàm phán hạt nhân thứ 2 ở Oman ảnh 1Đại diện ba bên và Ngoại trưởng Oman. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ và Iran thông báo ngày 10/11, Iran, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu ngày đàm phán thứ hai không theo kế hoạch tại Oman về những bất đồng đang cản trở giải pháp cho một cuộc tranh cãi liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Còn 2 tuần nữa là đến thời hạn chót cho một thỏa thuận toàn diện, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, người đồng cấp Mỹ John Kerry và Đặc phái viên EU Catherine Ashton đã gặp nhau tại thủ đô Muscat của Oman để giải quyết tranh cãi kéo dài 1 thập niên qua.

Theo AFP, tranh cãi kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran làm dấy lên nguy cơ về một cuộc xung đột lan rộng hơn ở Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục