Iran, P5+1 vẫn khó hòa đồng về vấn đề hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết lập trường của các bên về vấn đề hạt nhân Iran vẫn xa nhau và khó hòa đồng.
Trong khi cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 về vấn đề hạt nhân của Iran bước vào ngày thứ hai 19/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết lập trường của các bên vẫn xa nhau và khó hòa đồng.

Ông Ryabkov cho biết cả đoàn đàm phán Iran do ông Saeed Jalili dẫn đầu và các đại diện nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp cùng với Đức) đều có nguyện vọng chính trị nên cuộc đàm phán diễn ra nghiêm túc và thiện chí. Tuy nhiên, do lập trường còn khác biệt nên thời gian hai ngày có lẽ không đủ để các bên đạt được tiến bộ hay thỏa thuận như mong đợi.

[Đàm phán Iran và P5+1 chưa thể khai thông bế tắc]


Ông Michael Mann, Thư ký báo chí của Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, cho rằng cuộc đàm phán ở Mátxcơva diễn ra khó khăn nhưng thẳng thắn.

EU vẫn chủ trương từ ngày 1/7 tới sẽ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran, và nếu Tehran muốn Brussels xem xét lại chủ trương này thì nên tránh áp dụng các biện pháp đơn phương. Tuy nhiên, đoàn EU sẵn sàng tiếp tục ở lại Mátxcơva nếu cần phải gia hạn thời gian cho cuộc đàm phán lần này.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Bagheri, tuyên bố Iran sẽ tiếp tục đòi quyền sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và cho rằng mọi biện pháp trừng phạt hoặc cấm vận đều sẽ không góp phần đạt được tiến bộ tại cuộc đàm phán cũng như đạt mục tiêu do các bên đề ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục