Chấp nhận đối thoại

Iran sẵn sàng chấp nhận đối thoại trực tiếp với Mỹ

Một số nguồn tin tại LHQ cho biết Iran đã thay đổi lập trường, bất ngờ tỏ ý sẵn sàng chấp nhận đối thoại trực tiếp với Mỹ.
Ngày 22/3, một số nguồn tin tại Liên hợp quốc cho biết Iran đã thay đổi lậptrường, bất ngờ tỏ ý sẵn sàng chấp nhận đối thoại trực tiếp với Mỹ.

Những nguồn này dẫn phát biểu mới nhất của Lãnh tụ tinh thần Iran, Đại Giáochủ Khamenei, nói trên Đài truyền hình quốc gia Iran rằng tại cuộc đàm phán mớiđây ở Kazakhstan giữa nước này với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hộiđồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, và Đức), phía Mỹ đãphát đi tín hiệu muốn đối thoại trực tiếp với Iran, nhưng khi đó ông Khamenei“không đánh giá tích cực đề nghị này, và phản đối cuộc đối thoại ấy.”

Tuy nhiên, theo lời ông Khamenei, bây giờ ông “không phản đối” việc mở cuộcđối thoại ấy nữa, song cũng không tin rằng nó sẽ mang lại kết quả tích cực.

Ôngcho rằng việc Mỹ đề nghị đối thoại trực tiếp chỉ nhằm gây thêm sức ép với Iran,chứ không phải để có được lòng tin lẫn nhau.

Rất đáng chú ý là tuyên bố trên của nhân vật số một Iran được đưa ra đúng vàothời điểm đang rộ lên những tin đồn khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở thămTrung Đông, rằng Mỹ có khả năng sẽ mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran này để“khép lại tập hồ sơ hạt nhân” của Tehran./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.