Iran thử nghiệm thành công hệ thống phòng không sản xuất trong nước

Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Phó chỉ huy Căn cứ phòng không Iran, ông Mahmoud Ebrahiminejad cho biết nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373.
Iran thử nghiệm thành công hệ thống phòng không sản xuất trong nước ảnh 1(Nguồn: defesaaereanaval.com.br)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 10/9, hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Phó chỉ huy Căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran, ông Mahmoud Ebrahiminejad cho biết nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 được sản xuất trong nước.

Theo ông Ebrahiminejad, hệ thống tên lửa phòng không di động tầm xa Bavar-373 do Iran thiết kế đã vượt qua nhiều cuộc thử nghiệm đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Ông Ebrahiminejad mô tả Bavar-373 là một loại vũ khí “mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn” hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Tất cả linh kiện, thiết bị của tổ hợp tên lửa phòng không này đều được sản xuất ở trong nước.

Dự kiến, hệ thống tên lửa Bavar-373 sẽ được chuyển giao cho lực lượng phòng không Iran trong năm 2018-2019.

Phương Tây đã liên tục bày tỏ quan ngại về chương trình phát triển tên lửa của Iran. Mỹ nhiều lần kêu gọi Iran ngừng chương trình tên lửa đạn đạo, song Tehran đã khẳng định chương trình phát triển tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo là “không thể thương lượng” và chỉ nhằm mục đích nâng cao khả năng phòng thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục