Iran tuyên bố Mỹ không thể khiến thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể khiến thỏa thuận hạt nhân quốc tế, được Tehran và các cường quốc thế giới ký năm 2015, đổ vỡ.
Iran tuyên bố Mỹ không thể khiến thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 19/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), sẽ không đổ vỡ.

Ông Rouhani nhấn mạnh những bên cho rằng Tổng thống Trump khiến thỏa thuận này bị hủy bỏ sẽ "sai lầm".

JCPOA được ký hồi tháng 7/2015 sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa Iran và phương Tây, theo đó Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế.

Tính đến nay, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) - phụ trách giám sát việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran theo JCPOA - đã 8 lần ra báo cáo xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận này.

[Pháp và Mỹ quyết tâm 'gia tăng sức ép' mạnh mẽ đối với Iran]

Tuy nhiên, JCPOA đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi Tổng thống Trump ngày 13/10 từ chối xác nhận Iran tuân thủ JCPOA do cho rằng đây là "một trong những thỏa thuận tồi tệ và một chiều nhất mà Mỹ từng ký".

Ông Trump đồng thời chỉ trích Iran "nhiều lần vi phạm thỏa thuận này" và "không tuân thủ tinh thần của thỏa thuận".

Như vậy, trong 60 ngày kể từ thời điểm ông Trump đưa ra tuyên bố trên, Quốc hội Mỹ hiện do phe Cộng hòa kiểm soát sẽ phải quyết định liệu có áp đặt trở lại các biện pháp cấm vận, vốn đã được Tehran yêu cầu dỡ bỏ để đổi lại việc hạn chế hoạt động làm giàu hạt nhân.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Iran được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định Pháp và Mỹ quyết tâm “gia tăng sức ép” mạnh mẽ đối với Iran liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran, trong đó có khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt.

Phát biểu với báo giới sau các cuộc thảo luận với giới chức Mỹ tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Le Drian cho biết Pháp và Mỹ hoàn toàn quyết tâm gây sức ép mạnh mẽ đối với Iran để buộc nước này chấm dứt chương trình phát triển năng lực tên lửa đạn đạo.

Ông Le Drian cũng cho rằng việc Iran gia tăng ảnh hưởng trong khu vực là vấn đề cấp bách bởi điều này nằm trong tiến trình giành lại hòa bình tại Iraq và Syria.

Ngoại trưởng Pháp, người dự kiến có chuyến thăm tới Iran vào đầu tháng 1/2018, cho biết ông sẽ nêu rõ ràng với Tehran về các mối quan ngại của Paris. Ông Le Drian đồng thời bày tỏ tin tưởng Washington bắt đầu hiểu được thông điệp của châu Âu về tầm quan trọng của việc duy trì JCPOA.

Căng thẳng đã gia tăng trong những tháng gần đây giữa Iran và Pháp, khi cả hai bên liên tiếp công kích lẫn nhau. Ông Le Drian cáo buộc Iran gia tăng ảnh hưởng trong khu vực, còn Iran chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có lập trường cứng rắn đối với Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục