Iran cảnh báo châu Âu không hùa theo Mỹ về vấn đề hạt nhân

Theo Ngoại trưởng Iran, thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là "chiến thắng hiếm hoi của biện pháp ngoại giao," đồng thời cảnh báo các nước châu Âu không hùa theo lập trường của Mỹ về thỏa thuận này.
Iran cảnh báo châu Âu không hùa theo Mỹ về vấn đề hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Presstv.com, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là một "chiến thắng hiếm hoi của biện pháp ngoại giao," đồng thời cảnh báo các nước châu Âu không hùa theo lập trường của Mỹ về thỏa thuận này.

Trong bài viết trên tờ New York Times hôm 10/12, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ: "Mối quan tâm chính của chúng tôi hiện nay là cảnh báo các nước châu Âu không dao động về những vấn đề vượt qua phạm vi của thỏa thuận hạt nhân này và theo chân Nhà Trắng."

[Ngoại trưởng Iran kêu gọi EU ủng hộ thỏa thuận hạt nhân lịch sử]

Ông Zarif nhấn mạnh: "Thỏa thuận hạt nhân này là một chiến thắng hiếm hoi của biện pháp ngoại giao. Hủy hoại thỏa thuận đó sẽ là một sai lầm."

Iran và Nhóm P5+1 (năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức) đã ký thỏa thuận hạt nhân nói trên vào ngày 14/6/2015 và bắt đầu thực hiện vào ngày 16/1/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Ivo Sieber, người từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam và hiện là thành viên Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), phát biểu tại một sự kiện ở Zurich. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Thụy Sĩ không chỉ là đối tác kinh tế, mà còn là người bạn đồng hành lâu dài, góp phần giúp Việt Nam thực hiện hóa mục tiêu phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.