Iran tuyên bố ý định khôi phục lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi đã thông báo với các nghị sỹ rằng Iran sẽ nối lại các hoạt động ở lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của nước này.
Iran tuyên bố ý định khôi phục lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak ảnh 1Toàn cảnh nhà máy Arak của Iran.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn ISNA của Iran cho biết người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi đã thông báo với các nghị sỹ ngày 28/7 rằng Iran sẽ nối lại các hoạt động ở lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của nước này.

ISNA đã dẫn lời một thành viên quốc hội tham dự cuộc họp nói trên.

Nước nặng có thể được sử dụng trong các lò phản ứng để sản xuất plutonium, một nhiên liệu sử dụng trong các đầu đạn hạt nhân.

Hồi tháng Năm vừa qua, Iran đã công bố các biện pháp theo kế hoạch để phá vỡ thỏa thuận hạt nhân đã ký hồi năm 2015 với các cường quốc thế giới sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận lịch sử này và áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục