ISNA: Iran chỉ trích Tổng thống Mỹ can thiệp công việc nội bộ

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, chính phủ Mỹ đã liều lĩnh cố gắng kích động tình trạng bất ổn ở Iran, viện nhiều cớ và bằng mọi cách có thể, và đã hỗ trợ cho các cuộc bạo động ở nước này.
ISNA: Iran chỉ trích Tổng thống Mỹ can thiệp công việc nội bộ ảnh 1Biểu tình ở Iran. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, hãng tin bán chính thức ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết Tehran đã chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ hoạt động biểu tình chống chính phủ ở Iran là sự can thiệp vào công việc quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

[Mỹ bác bỏ khả năng JCPOA được khôi phục trong tương lai gần]

Người phát ngôn Kanaani còn nói: “Trong những ngày gần đây, chính phủ và các quan chức Mỹ đã liều lĩnh cố gắng kích động tình trạng bất ổn ở Iran viện nhiều cớ và bằng mọi cách có thể, và đã hỗ trợ cho các cuộc bạo động ở đất nước chúng tôi, gây ra tình trạng bạo lực.”

Trước đó, khi bình luận về những tuần bất ổn ở Iran kể từ sau vụ một phụ nữ chết trong thời gian bị cảnh sát giam giữ, ông Biden hôm 15/10 bày tỏ kinh ngạc trước sự can đảm của những người xuống đường biểu tình ở Iran./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục