Israel bác thông tin tạm dừng giao tranh với Hamas để đổi lấy con tin

Báo Axios trước đó đưa tin Israel đề xuất tạm dừng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza trong 60 ngày để đổi lấy việc phong trào Hamas trả tự do cho 136 con tin còn lại theo từng giai đoạn.

Các tay súng Hamas bàn giao nhóm con tin người Israel cho Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế tại Rafah, miền Nam Dải Gaza, ngày 28/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các tay súng Hamas bàn giao nhóm con tin người Israel cho Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế tại Rafah, miền Nam Dải Gaza, ngày 28/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kênh truyền hình Aljazeera ngày 24/1, bình luận sau khi truyền thông đưa tin về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas, người phát ngôn Chính phủ Israel Ilana Stein tuyên bố: “Israel sẽ không từ bỏ mục tiêu tiêu diệt Hamas, trả tự do tất cả con tin và loại bỏ các mối đe dọa an ninh từ Gaza.”

Người phát ngôn Chính phủ Israel cũng lưu ý: “Trước đây, đã có những lần tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo, nhưng các thỏa thuận đó đã bị Hamas vi phạm.”

Trước đó, ngày 22/1, tờ Axios đưa tin Israel đề xuất tạm dừng chiến dịch quân sự của nước này ở Dải Gaza trong 2 tháng để đổi lấy việc Phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do cho những con tin hiện vẫn bị giam giữ tại đây.

Theo báo trên, Israel đã gửi đề xuất thông qua hai nước trung gian hòa giải là Qatar và Ai Cập.

Theo các nội dung trong đề xuất, Israel đồng ý tạm dừng chiến dịch quân sự trong 60 ngày để đổi lấy việc Hamas trả tự do cho 136 con tin còn lại.

Quá trình này sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên sẽ thả các con tin là trẻ em, phụ nữ và nam giới trên 60 tuổi cùng những người trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Các giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm thả các binh sỹ nữ và dân thường nam giới dưới 60 tuổi, tiếp đến là binh sỹ nam và trao trả thi thể của các con tin đã thiệt mạng.

Ngoài ra, đề xuất của Israel cũng bao gồm việc rút các lực lượng của nước này ra khỏi các khu vực dân cư chính ở Dải Gaza và dần đưa người Palestine trở lại khu vực phía Bắc của vùng lãnh thổ này, nơi họ đã buộc phải di dời theo yêu cầu trước đó của Israel.

Tuy nhiên, Israel sẽ không chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột hiện nay cũng như không trả tự do cho toàn bộ 6.000 tù nhân người Palestine.

Mặc dù vậy, theo Axios, giới chức Israel nói rằng họ sẵn sàng trả tự do một số lượng đáng kể trong số tù nhân nói trên.

Nếu đề xuất này được thực hiện, quy mô các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza sẽ thu hẹp đáng kể sau 2 tháng tạm ngừng.

Theo giới chức Israel, đề xuất này dường như "đi xa hơn" những gì mà Israel đã nêu ra và chấp nhận trước đó. Giới chức Israel cũng cho biết hiện nước này đang đợi phản ứng của Hamas đối với đề xuất mới nói trên.

Đề xuất mới của Israel có nội dung khá tương đồng với các điều khoản được nêu trong những đề xuất trước đây mà các nước phương Tây và các nước trung gian hòa giải hối thúc hai bên thực hiện kể từ sau lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày kết thúc gần 2 tháng trước.

Phía Hamas luôn khẳng định sẽ không thả bất kỳ con tin nào nếu phía Israel không chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự ở Gaza. Trong khi đó, phía Israel luôn bác bỏ yêu cầu này của Hamas.

Israel đưa ra đề xuất trên trong bối cảnh Điều phối viên Nhà Trắng về Trung Đông và Bắc Phi, ông Brett McGurk đang có chuyến công du khu vực Trung Đông và tiến hành các cuộc gặp với những người đồng cấp của Ai Cập và Qatar, nhằm thúc đẩy một thỏa thuận trả tự do cho những con tin bị giữ ở Gaza.

Trong thông điệp mới nhất ngày 22/1, Mỹ kêu gọi Israel bảo vệ những người dân vô tội ở Dải Gaza theo luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh Israel có quyền bảo vệ đất nước nhưng phải đảm bảo tuân thủ luật lệ quốc tế và bảo vệ những người dân vô tội cũng như đội ngũ nhân viên y tế tại các bệnh viện ở Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục