Israel không kích cơ sở tài chính liên quan Hezbollah tại Liban

Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng Al-Qard Al-Hassan như một kênh tài chính để tài trợ cho việc mua sắm vũ khí và chi trả cho các tay súng của lực lượng này.
Khói bốc sau các cuộc không kích của Israel xuống miền Nam Liban ngày 8/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/3, quân đội Israel cho biết đã thực hiện một loạt cuộc không kích tại Liban nhằm vào Al-Qard Al-Hassan, tổ chức tài chính mà Israel cho là có liên quan tới lực lượng Hezbollah.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, các cuộc không kích đã nhằm vào các tài sản và cơ sở lưu trữ thuộc tổ chức này.

Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng Al-Qard Al-Hassan như một kênh tài chính để tài trợ cho việc mua sắm vũ khí và chi trả cho các tay súng của lực lượng này.

Trước đó, trong các cuộc không kích ngày 2/3, Israel cũng đã tấn công các cơ sở của tổ chức trên tại miền Nam và miền Đông Liban.

Cùng ngày, Israel tiếp tục cảnh báo người dân tại miền Nam Liban sơ tán khỏi các khu vực phía Nam sông Litani trước các cuộc không kích được tiến hành với cường độ mạnh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Avichay Adraee cho biết các cuộc không kích vẫn đang tiếp diễn khi quân đội Israel tiến hành hoạt động quân sự quy mô lớn tại khu vực.

Ông Adraee kêu gọi người dân rời khỏi nhà “ngay lập tức” và di chuyển về phía Bắc sông Litani, đồng thời cảnh báo việc ở lại khu vực phía Nam con sông này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ và các thành viên gia đình.

Theo ông Adraee, các cuộc không kích được tiến hành nhằm đáp trả các hoạt động của lực lượng Hezbollah tại khu vực.

Tuần trước, Israel cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự đối với người dân miền Nam Liban, đồng thời ban hành cảnh báo sơ tán đối với cư dân tại các khu vực phía Nam thủ đô Beirut - nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người.

Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc không kích của Israel tại Liban đã khiến ít nhất 486 người thiệt mạng kể từ khi xung đột hiện nay bùng phát. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết tại Liban có gần 700.000 người, trong đó có khoảng 200.000 trẻ em, đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh.

Cũng trong ngày 10/3, theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), quân đội Syria cáo buộc lực lượng Hezbollah tại Liban đã pháo kích vào các vị trí của quân đội nước này tại thị trấn biên giới Serghaya, phía Tây thủ đô Damascus,
Bộ chỉ huy quân sự Syria cũng cho biết đã ghi nhận việc lực lượng từ phía Hezbollah được điều động tới khu vực biên giới Syria-Liban, đồng thời đang đánh giá tình hình hiện tại.

Theo tuyên bố của quân đội Syria, nước này đang liên lạc với quân đội Liban và xem xét các phương án cần thiết để xử lý tình hình, đồng thời khẳng định sẽ không bỏ qua bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Syria.

Trước đó, ngày 9/3, Tổng thống lâm thời của Syria Ahmed al-Sharaa cho biết ông ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Liban nhằm giải giáp Hezbollah.

Ông al-Sharaa cũng cho biết trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, quân đội Syria đã tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới với Liban và Iraq nhằm bảo đảm an ninh và ngăn chặn hoạt động của các nhóm vũ trang xuyên biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục