Xung đột tại Trung Đông: Mỹ khuyến cáo nhân viên đại sứ quán rời Saudi Arabia

Theo thông báo ngày 8/3 của Bộ Ngoại giao Mỹ, gần 28.000 công dân Mỹ đã rời khỏi Trung Đông an toàn kể từ khi các hoạt động quân sự liên quan đến Iran bùng phát hôm 28/2.

Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia. (Nguồn: Getty Images)
Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 8/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán cùng thân nhân rời Saudi Arabia do lo ngại rủi ro an ninh trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran leo thang.

Trong khuyến cáo đi lại, bộ trên cho biết quyết định trên được đưa ra trước nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia khi Iran tiến hành các hành động đáp trả sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel phối hợp tiến hành. Trước đó, Mỹ chỉ cho phép các nhân viên không thiết yếu rời Saudi Arabia trên cơ sở tự nguyện.

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời tiếp tục khuyến cáo công dân nước này cân nhắc lại kế hoạch đi lại tới Saudi Arabia.

Tuần trước, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh, các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Kuwait và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) là mục tiêu trong các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái, gây thiệt hại về cơ sở vật chất.

Liên quan đến chiến dịch bảo hộ công dân Mỹ tại Trung Đông, theo thông báo ngày 8/3 của Bộ Ngoại giao Mỹ, gần 28.000 công dân Mỹ đã rời khỏi Trung Đông an toàn kể từ khi các hoạt động quân sự liên quan đến Iran bùng phát hôm 28/2.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, thông tin này được công bố trong bối cảnh một số Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ lên tiếng phản đối chính quyền của Tổng thống Donald Trump về cách điều hành hoạt động ngoại giao trong khu vực.

Một nhóm nghị sỹ Dân chủ do Thượng nghị sỹ Jeanne Shaheen dẫn đầu. Nhóm này cho rằng Bộ Ngoại giao và Ngoại trưởng Marco Rubio chưa đặt ưu tiên đúng mức vào việc bổ nhiệm các đại sứ giàu kinh nghiệm tại Trung Đông.

Nhóm Thượng nghị sỹ Dân chủ cũng cho rằng các đại sứ tại Qatar, Kuwait và Ai Cập đã bị miễn nhiệm mà không có giải thích rõ ràng, trong khi nhiều vị trí quan trọng vẫn chưa được bổ nhiệm thay thế.

Theo các nhà lập pháp Dân chủ, trong số 14 quốc gia mà Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân Mỹ rời đi khẩn cấp, hiện chỉ có 6 quốc gia có đại sứ Mỹ chính thức tại nhiệm.

Hiện tại, không có ứng cử viên nào đang chờ được Thượng viện phê chuẩn cho chức vụ đại sứ tại Trung Đông. Do đó, nhiều vị trí quan trọng đang thiếu người lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm trong thời điểm khủng hoảng.

Đáp lại những chỉ trích trên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thư cho các Thượng nghị sỹ Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, trong đó khẳng định cơ quan đã chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ và sơ tán công dân Mỹ ngay trước khi các cuộc không kích bắt đầu.

Các biện pháp được triển khai bao gồm các chuyến bay thuê riêng, vận chuyển bằng đường bộ từ những khu vực có không phận bị đóng cửa và việc duy trì đội ngũ nhân viên xử lý khủng hoảng hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Trong khi đó, các nhân viên ngoại giao Mỹ tại khu vực vẫn tiếp tục hoạt động trong điều kiện nguy hiểm, trong khi nhiều cơ sở ngoại giao đã phải đối diện với các cuộc tấn công trực tiếp từ phía Iran.

Bức thư nhấn mạnh rằng các nhà ngoại giao Mỹ vẫn đang duy trì liên lạc với các đồng minh và đối tác quốc tế, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các lợi ích ngoại giao của Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng.

Bộ Ngoại giao cũng đang cập nhật thông tin thường xuyên cho hơn 106.000 công dân Mỹ đã đăng ký tham gia Chương trình Đăng ký Du lịch Thông minh, đồng thời duy trì trung tâm điện thoại khẩn cấp hoạt động liên tục.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng đang điều động thêm các chuyến bay thuê riêng và hỗ trợ vận chuyển bằng đường bộ để đưa công dân Mỹ rời khỏi các khu vực có không phận bị đóng cửa như Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar, Saudi Arabia và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục