Israel quan ngại về thỏa thuận tên lửa S-300 giữa Ai Cập và Nga

không quân Israel đang phải đối phó với một số thách thức mới, sau khi Ai Cập nhiều khả năng đã nhận bàn giao hệ thống tên lửa S-300 đất đối không tầm xa của Nga.
Israel quan ngại về thỏa thuận tên lửa S-300 giữa Ai Cập và Nga ảnh 1Tên lửa phòng không S-300 của Nga chuẩn bị được phóng thử tại trung tâm huấn luyện quân sự ở Nga năm 1996. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Nguồn tin báo chí khu vực ngày 6/3 cho hay không quân Israel đang phải đối phó với một số thách thức mới, sau khi Ai Cập gần đây nhiều khả năng đã nhận bàn giao hệ thống tên lửa S-300 đất đối không tầm xa của Nga.

Trang điện tử của tờ báo Yediot Ahronot (Israel) đưa tin các lực lượng vũ trang Ai Cập rất có thể đã bắt đầu triển khai hệ thống phòng không tầm xa này dọc chiều dài đất nước.

Nguồn tin này cho biết thêm S-300 là phiên bản Nga của hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ, có thể đánh chặn các máy bay ở khoảng cách lên đến 200km.

Tờ báo khẳng định Ai Cập sẽ là quốc gia đầu tiên có biên giới chung với Israel được triển khai một hệ thống tên lửa tối tân như vậy.

Báo Yediot Ahronot cũng bình luận việc triển khai các hệ thống S-300 trên một phạm vi rộng lớn hơn ở trong khu vực sẽ tạo ra vô vàn khó khăn cho công tác phòng thủ của quân đội Israel, trong đó đặc biệt là phải đối mặt với một hệ thống tên lửa tiên tiến có khả năng tác chiến linh hoạt.

Cũng theo tờ báo, Ai Cập đã đặt mua 24 máy bay Rafale của Pháp sau khi Mỹ trì hoãn việc cung cấp các máy bay chiến đấu F-16 và máy bay Apache cho chính quyền Cairo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục